Ấn Độ nghiên cứu tàu sân bay năng lượng hạt nhân

Tờ "The Times of India” đưa tin Ấn Độ đang xem xét khả năng chế tạo tàu sân bay trọng tải 65.000 tấn, chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tờ "The Times of India” đưa tin Ấn Độ hiện đang xem xét khả năng chế tạo tàu sân bay trọng tải 65.000 tấn, chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai.

Phó Đô đốc Hải quân Ấn Độ R.K. Dhowan ngày 1/8 cho biết một bản nghiên cứu chi tiết về kích cỡ, chủng loại, động cơ đẩy và các hệ thống thiết bị trên tàu đã được triển khai, song tất cả các lựa chọn đang được nghiên cứu và chưa có quyết định cuối cùng.

Báo trên cũng cho biết vào ngày 12/8 tới, Ấn Độ sẽ hạ thủy chiếc tàu sân bay đầu tiên sản xuất trong nước tại xưởng đóng tàu Cochin và ngay sau đó sẽ tiến hành các vụ thử nghiệm trên biển của chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên INS Arihant./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục