Ấn Độ nhấn mạnh việc duy trì nền hòa bình ở Ấn Độ Dương

Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval cho rằng nếu muốn Ấn Độ Dương tiếp tục đóng góp cho sự thịnh vượng của nhiều quốc gia, cần phải duy trì hòa bình ở khu vực này.
Ấn Độ nhấn mạnh việc duy trì nền hòa bình ở Ấn Độ Dương ảnh 1Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. (Nguồn: AP)

Báo The Hindu số ra ngày 2/12 đưa tin phát biểu tại “Đối thoại Galle,” tổ chức tại thị trấn Galle nằm trên bờ biển miền Nam Sri Lanka ngày 1/12, Cố vấn an ninh quốc gia nước này Ajit Doval cho rằng nếu muốn Ấn Độ Dương tiếp tục đóng góp cho sự thịnh vượng của nhiều quốc gia, cần phải duy trì hòa bình ở khu vực này.

Trong khi nhắc lại nghị quyết 1971 của Liên hợp quốc về Tuyên bố Ấn Độ Dương là một khu vực hòa bình, ông Doval kêu gọi các nước lớn không cho phép leo thang và mở rộng sự hiện diện quân sự tại khu vực này.

Ông kêu gọi các nước hợp tác nhằm đối phó với những thách thức như nạn cướp biển, buôn bán ma túy, buôn người, đồng thời nói rằng Ấn Độ sẽ tăng cường hợp tác ba bên với Sri Lanka và Maldives nhằm bảo đảm an ninh hàng hải vì sự thịnh vượng của khu vực.

Ông Doval đưa ra tuyên bố trên tại thời điểm Ấn Độ bày tỏ mối lo ngại trước sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại quốc đảo Sri Lanka.

Hồi tháng 10, khi Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Gotabhaya Rajapaksa thăm Ấn Độ, ông Doval và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ lúc đó Arun Jaitley cũng đã nêu vấn đề tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Colombo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục