Ấn Độ nỗ lực đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á-TBD

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tuyên bố nước ông cần nỗ lực cải thiện sự hiện diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để làm đối trọng với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này.
Ấn Độ nỗ lực đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á-TBD ảnh 1Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee. (Ảnh: indiatvnews.com)

Hãng PTI ngày 3/5 đưa tin Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tuyên bố nước ông cần nỗ lực cải thiện sự hiện diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để làm đối trọng với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này.

Khi được hỏi về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Papua New Guinea và New Zealand sau khi từ hai nước này trở về, Tổng thống Mukherjee cho hay: “Các bạn biết đấy, không có gì tự nhiên xảy ra. Chúng ta cần phải nỗ lực."

Ông Mukherjee cho biết Ấn Độ sẵn sàng xúc tiến sớm ký kết Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với New Zealand.

Về chuyến thăm hai nước Papua New Guinea và New Zealand, ông Mukherjee bày tỏ hài lòng về chuyến thăm này. Ông nói: “Tôi cho rằng chuyến thăm này là quan trọng và tôi hài lòng với kết quả chuyến thăm. Tôi thấy đã đến lúc chúng ta phải mở rộng mối quan hệ về thương mại, kinh doanh, đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật trong các lĩnh vực tương ứng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục