Ấn Độ sơ tán hành khách khỏi 2 máy bay do cảnh báo có bom

Hành khách trên chuyến bay nội địa của hãng Air India từ New Delhi tới thành phố Bhubaneshwar, miền Đông Ấn Độ, đã được yêu cầu rời khỏi máy bay và hành lý của họ cũng được kiểm tra.
Ấn Độ sơ tán hành khách khỏi 2 máy bay do cảnh báo có bom ảnh 1Sơ tán hành khách khỏi máy bay. (Nguồn: myrepublica)

AP dẫn nguồn Hãng thông tấn PTI đưa tin, nhân viên an ninh ngày 17/3 đã sơ tán hành khách và phi hành đoàn khỏi 2 máy bay tại sân bay Quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi sau khi nhận được những cuộc điện thoại nặc danh cảnh báo về việc có thuốc nổ trên những phương tiện này.

Theo PTI, hành khách trên chuyến bay nội địa của hãng Air India từ New Delhi tới thành phố Bhubaneshwar, miền Đông Ấn Độ, đã được yêu cầu rời khỏi máy bay và hành lý của họ cũng được kiểm tra.

Trong một vụ khác, hành khách trên máy bay của hãng Nepal Airlines, từ New Delhi tới thủ đô Kathmandu của Nepal, cũng đã được yêu cầu rời khỏi máy bay. Máy bay này sau đó đã được kiểm tra tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi.

Đây là vụ cảnh báo bom thứ ba trong vòng gần 24 giờ đồng hồ.

 

Trước đó, tối 16/3, các hành khách và phi hành đoàn trên một máy bay của hãng Air India đã được sơ tán tại Sân bay Quốc tế Bangkok sau trò đùa về cảnh báo đánh bom./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục