Ấn Độ tăng cường quan hệ với các nước khu vực Ấn Độ Dương

Thủ tướng Modi nhấn mạnh chuyến thăm của ông tới ba quốc đảo tại khu vực Ấn Độ Dương phản ánh ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với các nước láng giềng liền kề và mở rộng.
Ấn Độ tăng cường quan hệ với các nước khu vực Ấn Độ Dương ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP)

Phát biểu tại thủ đô New Delhi ngày 10/3 khi bắt đầu chuyến công du năm ngày tới ba nước Seychelles, Mauritius và Sri Lanka, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nước này rất coi trọng việc tăng cường quan hệ với các nước thuộc khu vực Ấn Độ Dương, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp thêm sinh lực cho các mối quan hệ này.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh rằng chuyến thăm của ông tới ba quốc đảo tại khu vực phản ánh ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với các nước láng giềng liền kề và mở rộng.

Ấn Độ đã có mối quan hệ mạnh mẽ và nhiều mặt với từng nước và cả ba nước đều chiếm vị trí rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm Seychelles, ngày 11/3, Thủ tướng Modi sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống James Alexis Michel về tăng cường quan hệ hàng hải và thúc đẩy hợp tác phát triển.

Tiếp đó, Thủ tướng Modi sẽ tới thăm Mauritius, tiến hành cuộc gặp với người đồng cấp Anerood Jugnauth nhằm tăng cường hơn nữa các mối quan hệ song phương, đồng thời làm khách chính tại lễ kỷ niệm Quốc khánh nước này.

Trong thời gian thăm quốc đảo Sri Lanka từ ngày 13-14/3, Thủ tướng Modi sẽ hội đàm với Tổng thống Maithripala Sirisena và gặp gỡ các nhà lãnh đạo khác.

Báo chí Ấn Độ nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Modi nhằm gửi thông điệp đến các nước trong khu vực về sự cần thiết tăng cường hợp tác để đối phó với những thách thức an ninh và hướng tới một số kế hoạch hợp tác an ninh, quốc phòng chung trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục