Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế

Tên lửa đánh chặn siêu thanh dài 7,5 mét đã bắn trúng mục tiêu giả định, và có khả năng phá hủy các tên lửa đạn đạo của kẻ địch.
Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: economictimes.indiatimes.com)

Hãng PTI dẫn các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này ngày 2/8 đã thử thành công loại tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế từ bãi thử ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha.

Tên lửa tiên tiến dài 7,5 mét nói trên đã bắn trúng mục tiêu giả định, và có khả năng phá hủy các tên lửa đạn đạo của kẻ địch.

Tuy nhiên, loại tên lửa này hiện vẫn chưa được đặt tên chính thức.

Hiện Ấn Độ đang hướng đến mục tiêu thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đa tầng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục