Ấn Độ triệu tập họp cấp cao về tình hình Kashmir

Ấn Độ đã triệu tập cuộc họp cấp cao của chính phủ nhằm thảo luận về tình hình căng thẳng kéo dài bốn ngày qua tại khu vực Kashmir.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chiều 30/6 đã triệu tập cuộc họp cấp cao của chính phủ nước này nhằm thảo luận về tình hình căng thẳng kéo dài bốn ngày qua tại khu vực Kashmir.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Nội vụ P.Chidambaram cùng nhiều quan chức cấp cao Bộ Nội vụ, Văn phòng Phủ Thủ tướng và các cơ quan an ninh.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Chidambaram thông báo về nội dung cuộc thảo luận của ông với Thủ hiến bang Jammu và Kashmir Omar Abdullah. Ông Abdullah đã cảnh báo về khả năng bạo lực có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền địa phương.

Trong khi đó, Tình báo Ấn Độ cho rằng một số phần tử từ Pakistan xâm nhập vùng Kashmir đang ra sức kích động bạo lực ở khu vực này hòng chống phá chính quyền trung ương.

Tình hình Kashmir đã trở nên căng thẳng trong vài ngày qua sau khi có hai trẻ em bị chết trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình ném gạch đá. Ngày 29/6, thêm ba người chống đối thiệt mạng trong vụ đụng độ với cảnh sát tại huyện Anantnag - cách thủ phủ mùa hè Srinagar của Kashmir 55km về phía Nam - nâng số dân thường thiệt mạng trong ba tuần qua lên 11 người.

Mặc dù khuyến nghị chính quyền bang Jammu và Kashmir duy trì lệnh giới nghiêm để kiểm soát những người ném đá và gây bạo động, song Chính phủ Ấn Độ từ chối triển khai quân đội tới địa phương này. Tuy nhiên, khoảng 3.000 lính biên phòng (BSF) đã được đưa tới Kashmir để giúp lập lại trật tự và luật pháp tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục