Ấn Độ và Nga cần tăng cường hơn nữa ngoại giao nghị viện

Ấn Độ và Nga tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa hoạt động ngoại giao nghị viện và khuyến khích tổ chức gặp định kỳ giữa các nghị sỹ hai nước.
Ấn Độ và Nga cần tăng cường hơn nữa ngoại giao nghị viện ảnh 1(Nguồn: Thinkstock)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ và Nga ngày 10/12 tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa hoạt động ngoại giao nghị viện và khuyến khích tổ chức gặp định kỳ giữa các nghị sỹ hai nước.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 5 Ủy ban liên nghị viện Ấn Độ-Nga, do Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan và người đồng cấp Nga Vyacheslav Volodin đồng chủ trì, bà Mahajan nêu rõ: "Những cuộc tiếp xúc và thăm viếng song phương như vậy sẽ là cơ hội để các nghị sỹ tương tác với nhiều khu vực khác nhau của nước chủ nhà, giúp bày tỏ quan điểm của người dân đối với quan hệ song phương và đưa mối quan hệ đó lên tầm cao mới.”

[Ấn Độ, Nga sẽ sớm ký các thương vụ tàu chiến và súng trường]

Hai bên hài lòng trước sự tiến triển trong quan hệ, nhất trí tiếp tục phương hướng thắt chặt hợp tác và củng cố những thành quả vì sự thịnh vượng chung của nhân dân hai nước.

Theo bà Mahajan, Ủy ban liên nghị viện Ấn-Nga cũng đánh giá việc đưa thanh niên và nữ giới tham gia vào những lĩnh vực phát triển quan trọng sẽ có tác dụng lớn trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Bà khẳng định các phiên thảo luận trong cuộc họp sẽ giúp tìm ra những giải pháp lâu dài cho các vấn đề then chốt.

Trước đó, tờ Economic Times đưa tin Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin thăm Ấn Độ để thảo luận việc tăng cường quan hệ kinh tế song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng, cũng như hợp tác nghị viện giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục