Ấn Độ và Nhật Bản khẳng định cùng chung tầm nhìn ở châu Á

Tổng thống Ấn Độ khẳng định hai nước Ấn Độ và Nhật Bản có chung tầm nhìn về việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở một châu Á mới.
Ấn Độ và Nhật Bản khẳng định cùng chung tầm nhìn ở châu Á ảnh 1Từ trái sang Hoàng hậu Michiko, Nhật hoàng Akihito, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Thủ tướng Manmohan Singh. (Nguồn: indiatoday.intoday.in)

Ngày 3/12, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã mở tiệc chiêu đãi Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đang ở thăm nước này.

Phát biểu chào mừng Nhật hoàng và Hoàng hậu tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Mukherjee khẳng định hai nước có chung tầm nhìn về việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở một châu Á mới.

Theo ông Mukherjee, quan hệ đối tác Ấn-Nhật được xây dựng dựa trên nền tảng của những giá trị dân chủ tương đồng, nguyên tắc luật pháp và bảo vệ quyền con người.

Hai nước có chung tầm nhìn về thúc đẩy hòa bình, ổn định và mơ ước xây dựng một châu Á mới mang lại nhiều cơ hội và triển vọng.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản ngày nay đã vượt ra ngoài mối quan hệ song phương thông thường bởi hai nước đã liên kết trở thành đối tác toàn cầu thực sự của nhau với các lợi ích chiến lược chung. Vì vậy, Ấn Độ luôn coi trọng các giá trị và đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ gần gũi với Nhật Bản.

Tổng thống Mukherjee cho rằng chuyến thăm của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko là một mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác song phương.

Chuyến thăm của Nhật hoàng và Hoàng hậu sẽ tăng thêm động lực cho các nỗ lực của hai nước nhằm đưa ra những sáng kiến hợp tác mới và nâng cấp quan hệ lên mức cao hơn.

Về phần mình, thay mặt nhân dân Nhật Bản, Nhật hoàng Akihito cảm ơn Quốc hội Ấn Độ vào kỳ họp tháng Tám hàng năm vẫn dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ thả bom nguyên tử tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki năm 1945.

Nhật hoàng Akihito hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, qua đó tăng cường các mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau giữa Ấn Độ và Nhật Bản./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục