Ấn Độ và Nhật Bản nới lỏng một số biện pháp phòng dịch COVID-19

Ấn Độ sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành với du khách từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, trong khi Nhật Bản sẽ không yêu cầu đeo khẩu trang tại lễ tốt nghiệp.
Ấn Độ và Nhật Bản nới lỏng một số biện pháp phòng dịch COVID-19 ảnh 1Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ấn Độ sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành đối với du khách đến nước này từ Trung Quốc, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản, cũng như du khách đi qua các nước và vùng lãnh thổ này. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/2.

Trong bức thư đề ngày 9/2 gửi Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ, Bộ Y tế nước này cho biết quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 giảm mạnh trên thế giới. Tuy nhiên Ấn Độ sẽ tiếp tục xét nghiệm ngẫu nhiên 2% số du khách đến nước này.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida ngày 10/2 cho biết chính phủ nước này sẽ không yêu cầu học sinh và giáo viên đeo khẩu trang tại lễ tốt nghiệp phổ thông mùa Xuân này, trong bối cảnh chính phủ dự kiến nới lỏng các hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19 đồng thời bình thường hóa các quy định trong các hoạt động xã hội.

Phát biểu với báo giới tại tỉnh Saitama gần Tokyo, Thủ tướng Kishida nêu rõ trong điều kiện mỗi trường học đều bảo đảm các lớp học thông gió tốt đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch khác, học sinh và giáo viên sẽ không phải đeo khẩu trang trong các lễ tốt nghiệp, ngoại trừ khi tham gia hát trong các nhóm.

[Nhật Bản xem xét nới lỏng biện pháp phòng dịch với du khách Trung Quốc]

Chính phủ sẽ đề nghị các trường học không bắt buộc những người muốn tiếp tục đeo khẩu trang phải cởi bỏ khẩu trang. 

Ông Kishida cũng cho biết ông sẽ tham vấn các bộ trưởng phụ trách phòng chống dịch COVID-19 trong ngày 10/2 để quyết định các hướng dẫn mới đối với việc đeo khẩu trang trong toàn xã hội, có thể có hiệu lực vào giữa tháng 3.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang cấp các bệnh truyền nhiễm thông thường như cúm mùa, từ ngày 8/5.

Ấn Độ và Nhật Bản nới lỏng một số biện pháp phòng dịch COVID-19 ảnh 2Học sinh và cha mẹ đeo khẩu trang tại một lễ tốt nghiệp ở tỉnh Chiba, Nhật Bản, tháng 3/2020. (Ảnh: Kyodo)

Hiện tại Bộ Giáo dục Nhật Bản khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang tại trường học bất kỳ khi nào khó giữ khoảng cách đảm bảo với những người khác trong không gian kín. Đeo khẩu trang trong các hoạt động ngoài trời không còn được xem là cần thiết.

Nhật Bản chưa bao giờ bắt buộc đeo khẩu trang, tuy nhiên đeo khẩu trang đã trở thành thói quen hằng ngày đối với người dân trong 3 năm qua. 

Thủ tướng Kishida, người nhậm chức tháng 10/2021, đã tuyên bố rằng việc đeo khẩu trang, bất kể trong không gian kín hay ngoài trời, sẽ do cá nhân quyết định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục