Ấn Độ-Mỹ thảo luận gia hạn miễn trừ lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Iran

Ấn Độ - nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 2 của Iran sau Trung Quốc - đã giảm lượng dầu nhập từ Iran nhưng chưa quyết định có chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu này hay không.
Ấn Độ-Mỹ thảo luận gia hạn miễn trừ lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Iran ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn phát biểu của Vụ trưởng hợp tác quốc tế-Bộ Dầu khí Ấn Độ Sanjay Sudhir đưa tin Ấn Độ đang đàm phán với Mỹ về các vấn đề liên quan đến năng lượng, trong đó có việc gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với việc nhập khẩu dầu thô từ Iran.

Hồi tháng 5/2018, sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đơn phương đối với Tehran.

[Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt mới nhằm tiếp tục gây sức ép với Iran]

Các biện pháp trừng phạt này ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran nhưng miễn trừ cho 8 quốc gia, bao gồm Ấn Độ được mua dầu của Iran mà không bị trừng phạt.

Ấn Độ - nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 2 của Iran sau Trung Quốc - đã giảm lượng dầu nhập từ Iran nhưng chưa quyết định có chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu này hay không.

Ấn Độ vẫn ưu tiên dầu thô Iran bởi giá thành rẻ và phù hợp về công nghệ với nhiều nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục