Ấn Độ-Nhật Bản thảo luận hợp tác quốc phòng

Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận về hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã thảo luận với người đồng cấp Ấn Độ A.K. Antony về hợp tác quân sự song phương và an ninh khu vực. 
Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận về hợp tác quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony (phải) bắt tay người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera (Nguồn: The Hindu)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà A.K. Antony về hợp tác quân sự song phương và an ninh khu vực. 

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, tại cuộc hội đàm, 2 bên đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác quân sự, trao đổi ý kiến về thách thức an ninh khu vực và toàn cầu, chia sẻ quan điểm về những vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Bộ trưởng Onodera đã thông báo với Bộ trưởng Antony về chiến lược an ninh quốc gia và các đường lối chỉ đạo chương trình quốc phòng mà Nhật Bản vừa thông qua tháng 12/2013.

Hai ông bày tỏ sự hài lòng về những tiến bộ trong quan hệ song phương và đánh giá cao những tiến bộ về hợp tác quốc phòng Ấn-Nhật, trong đó có cuộc tập trận song phương lần thứ 2 giữa Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản và Hải quân Ấn Độ từ ngày 19-22/12/2013.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi các chuyến thăm cấp cao, theo đó Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sẽ thăm Nhật Bản vào cuối năm nay, đồng thời quyết định cuộc tập trận hải quân chung sẽ được tổ chức tại Nhật Bản.

Ngoài ra, 2 bên cũng nhất trí tổ chức Đối thoại “2+2” lần thứ 3 và Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng lần thứ 4 tại New Delhi trong năm 2014; tăng cường trao đổi về các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tiếp tục trao đổi chuyên gia cứu trợ trong trường hợp xảy ra thảm họa và chống khủng bố giữa quân đội Ấn Độ và Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục