Ấn Độ-Pakistan có thể sớm đàm phán hòa bình

Trang tin điện tử của “Nhật báo Pakistan” ngày 20/5 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Pakistan và Ấn Độ có thể sẽ sớm tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao để tái khởi động tiến trình đàm phán hòa bình, vốn bị gián đoạn do loạt vụ tấn công khủng bố ở Mumbai cuối tháng 11/2008.

Trang tin điện tử của “Nhật báo Pakistan” ngày 20/5 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Pakistan và Ấn Độ có thể sẽ sớm tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao để tái khởi động tiến trình đàm phán hòa bình, vốn bị gián đoạn do loạt vụ tấn công khủng bố ở Mumbai cuối tháng 11/2008.

Các nguồn tin trên tiết lộ một số nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và Anh, đang nỗ lực thúc đẩy Ấn Độ trở lại bàn thương lượng, cho rằng việc hai cường quốc hạt nhân ở Nam Á nối lại tiến trình hòa bình sẽ có tầm quan trọng lớn đối với cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực.

Trước đó, Ấn Độ khẳng định sẽ không nối lại tiến trình hòa bình chừng nào Pakistan chưa thực thi các biện pháp kiên quyết xử lý các phần tử tham gia vụ khủng bố Mumbai.

Ngày 20/5, Chính phủ Ấn Độ đã trao cho Pakistan các thông tin mới liên quan vụ khủng bố. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, theo yêu cầu của phía Pakistan, Bộ này đã trao cho Đại sứ quán Pakistan tại New Delhi các thông tin bổ sung và nhiều chi tiết liên quan vụ tấn công khủng bố Mumbai.

Trong khi đó, truyền hình Ấn Độ cho biết các thông tin trên bao gồm mẫu ADN của những kẻ tấn công mà New Delhi cho là thành viên nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba có căn cứ ở Pakistan.

Trước đó, Pakistan đã tỏ ý hoài nghi về một hồ sơ mà Ấn Độ từng cung cấp, trong đó nêu rõ sự dính líu của các tay súng xuất phát tại Pakistan trong vụ khủng bố Mumbai.

Ấn Độ và Pakistan bắt đầu tiến trình đối thoại tổng hợp từ năm 2004 nhằm tìm giải pháp cho các bất đồng song phương.

Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 7/2008 nhưng tiến trình này đã bị ngừng lại trước khi diễn ra các cuộc đàm phán quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục