Pho tượng Thánh tổ Hoàng đế An Dương tại Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa có niên đại từ thế kỷ XIX, mang nhiều giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, là hiện vật độc đáo chưa từng thấy.
Lãnh đạo huyện Đông Anh, Hà Nội, khẳng định huyện quyết tâm bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội Cổ Loa để xứng tầm là một Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ III trước công nguyên dưới thời An Dương Vương để làm Kinh đô nước Âu Lạc, Thành Cổ Loa là tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam, thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội.
Cổ Loa ngày nay không chỉ là một di sản văn hóa, một bằng chứng về sự sáng tạo, về trình độ kỹ thuật cũng như văn hóa của người Việt cổ mà còn là một điểm đến lý tưởng cho các du khách thập phương.
Sáng 30/1/2020, tại huyện Đông Anh (Hà Nội) diễn ra lễ khai hội Cổ Loa, kỷ niệm ngày Thục Phán An Dương Vương xưng vương, vị vua lập nên nước Âu Lạc, nhà nước thứ hai trong lịch sử Việt Nam.
Chưa rõ đền Cuông được lập từ bao giờ, nhưng đã từng được đề cập đến trong các văn bản từ đầu thế kỷ 19, các đời vua Nguyễn từ Gia Long cho đến vua Khải Định đều từng cho tu sửa lại đền.
Tại Hà Nội có hơn 500 di tích và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Đây là kho tàng văn hóa, di chỉ, tư liệu, thư tịch phong phú cho công tác nghiên cứu về thời đại này.
Ngày 11 tháng Giêng hàng năm, đền Sái xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội đều tổ chức lễ rước vua sống để tưởng nhớ thần Huyền Thiên Trấn Vũ đã giúp An Dương Vương trừ yêu, xây thành Cổ Loa.
Ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm, tại đền Sái thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội diễn ra lễ rước vua giả để tưởng nhớ thần Huyền Thiên Trấn Vũ đã giúp An Dương Vương trừ yêu, xây thành Cổ Loa.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khởi công gói thầu số 1 tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử và du lịch văn hóa cấp quốc gia Cao Lỗ Vương.
Kết quả khảo cổ học mới nhất khẳng định thành Cổ Loa là tòa thành đất sớm nhất, có quy mô lớn nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á do vua An Dương Vương đắp vào thế kỷ thứ 3-2 trước Công nguyên.