An Giang: Phát hiện vụ vận chuyển hơn 18kg cần sa qua biên giới

Bị tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn yêu cầu dừng lại để kiểm tra, hai đối tượng không chấp hành mà bỏ lại một bao tải, bên trong chứa cành, lá, hoa, quả cây cần sa với tổng trọng lượng 18,13kg.
An Giang: Phát hiện vụ vận chuyển hơn 18kg cần sa qua biên giới ảnh 1Lực lượng chức năng thu giữ hơn 18kg cần sa khô đang vận chuyển qua biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, An Giang cho biết vừa phát hiện, thu giữ 1 bao tải màu xanh chứa hơn 18kg cành, lá, hoa, quả cần sa khô do 2 đối tượng vận chuyển qua biên giới.

Theo Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, khoảng 19 giờ ngày 16/6, tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, An Giang) tiến hành tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn giáp ranh giữa phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc và xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn qua thiết bị trinh sát ảnh nhiệt phát hiện 2 đối tượng đi bộ theo bờ ruộng hướng từ bên kia biên giới về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Khi hai đối tượng đến đường Tuy Biên, thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, cách cầu Ranh Làng khoảng 150m, tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu 2 đối tượng dừng lại để kiểm tra. Hai đối tượng không chấp hành mà bỏ lại một bao tải và bỏ chạy về hướng bờ sông Hậu cách đó khoảng 100m, lợi dụng đêm tối, cây cối rậm rạp và trốn thoát.

Tổ công tác truy tìm ở khu vực xung quanh nhưng không phát hiện được 2 đối tượng.

[Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng trồng và bán cần sa trong vườn]

Qua kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 1 bao tải màu xanh mà hai đối tượng bỏ lại bên trong có chứa cành, lá, hoa, quả cây thảo mộc nghi là cần sa. Tổ công đã thu giữ và đưa toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để điều tra, xử lý theo quy định.

Qua giám định tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, toàn bộ cành, lá, hoa, quả cây thảo mộc trong bao tải là ma túy, loại cần sa, tổng trọng lượng 18,13kg.

Hiện, Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh An Giang đang hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án để bàn giao cho Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục