Châu Âu tăng cường hỗ trợ an ninh cho Đan Mạch trước Hội nghị thượng đỉnh
Trước nguy cơ UAV xâm nhập, Thụy Điển, Na Uy, Đức và Pháp điều binh sỹ và thiết bị tới Copenhagen nhằm hỗ trợ Đan Mạch bảo đảm an ninh cho các hội nghị thượng đỉnh châu Âu.
Trước nguy cơ UAV xâm nhập, Thụy Điển, Na Uy, Đức và Pháp điều binh sỹ và thiết bị tới Copenhagen nhằm hỗ trợ Đan Mạch bảo đảm an ninh cho các hội nghị thượng đỉnh châu Âu.
Nga cho rằng đề xuất tài trợ cho ý tưởng “bức tường chống UAV” được Chủ tịch EC đưa ra, nhiều khả năng nhằm củng cố hình ảnh lãnh đạo quyết đoán trước phiên điều trần bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Nga ngày 9/6 tuyên bố lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ ở thành phố Dnipropetrovsk ở miền Đông-Trung bộ Ukraine, nhằm phần nào tạo ra “vùng đệm”.
Mặc dù Tổng thống Mỹ vẫn quan tâm đến việc đạt được một thoả thuận ngừng bắn ở Ukraine, song Mỹ sẵn sàng từ bỏ nỗ lực trung gian hoà giải nếu không có dấu hiệu tiến triển rõ ràng trong thời gian tới.
Ngoại trưởng Pháp cho biết nước này cùng với Anh và Đức sẽ theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ và Iran để đảm bảo phù hợp với lợi ích an ninh của châu Âu.
Châu Âu đang tìm kiếm các phương án an ninh thay thế cho Ukraine thay vì triển khai quân, do vấp phải sức ép chính trị và sự phản đối từ Nga và Mỹ.
Hơn lúc nào hết, EU phải đánh giá lại cơ bản các trụ cột an ninh của chính mình và khả năng ứng phó với môi trường chiến lược mới, khi mức độ tin cậy đối với Mỹ - đồng minh chính - ngày càng giảm sút.
Theo chuyên gia tại trung tâm phân tích Pantheon Macroeconomics, tính theo các yêu cầu của Mỹ, châu Âu sẽ phải tăng chi tiêu quốc phòng lên 230-460 tỷ euro hằng năm.
Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Chủ tịch EC tuyên bố: "Thời đại ảo tưởng đã qua. Châu Âu cần tự chịu trách nhiệm lớn hơn về quốc phòng của mình."
Phát biểu trên đài phát thanh, Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz lưu ý: "Chia sẻ vũ khí hạt nhân là vấn đề chúng ta cần thảo luận... chúng ta phải cùng nhau mạnh hơn trong răn đe hạt nhân."
Tổng thống Ukraine Zelensky được mời tham dự cuộc họp đặc biệt của EU về xung đột Nga-Ukraine, trong bối cảnh "có một động lực mới có thể dẫn đến một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài."
Tuyên bố của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala về an ninh quốc phòng EU được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).
Phần Lan khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cho Ukraine cũng không được làm thay đổi cấu trúc an ninh châu Âu và châu lục này có lợi ích then chốt trong các cuộc đàm phán cũng như thỏa thuận.
Trả lời câu hỏi về khả năng điều binh sỹ tới Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh: “Nếu có khuôn khổ được đưa ra, Đức sẽ không né tránh.”
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã có cuộc trao đổi tốt đẹp với Phó Tổng thống Mỹ bên lề Hội nghị ở Đức và đề nghị hai bên phối hợp nhiều hơn nữa về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga.