Án phạt nghiêm khắc cho đối tượng giết người có tính chất côn đồ

Hội đồng xét xử tuyên mức án 18 năm tù giam đối với bị cáo Dương Minh Trọng về tội giết người; buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng, nuôi con bị hạy đến khi 18 tuổi.
Án phạt nghiêm khắc cho đối tượng giết người có tính chất côn đồ ảnh 1Ảnh minh họa.

Ngày 17/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở Phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự về tội giết người.

Hội đồng xét xử tuyên mức án 18 năm tù giam đối với bị cáo Dương Minh Trọng (sinh năm 1985 ngụ ấp Láng Giài, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về tội giết người; buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con của bị hại đến khi tròn 18 tuổi.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, vào khoảng tháng 9/2017, Dương Minh Trọng và Nguyễn Hồ Thanh Tân (sinh năm 1983, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) có nảy sinh mâu thuẫn với nhau về việc Tân nghi ngờ Trọng có quan hệ bất chính với vợ mình. Từ đó, giữa Trọng và Tân có hiềm khích.

[Tử hình đối tượng bị hoang tưởng, chém chết mẹ của người yêu]

Khoảng 20 giờ ngày 3/10/2017, Trọng điều khiển xe máy chạy trên tuyến quốc lộ 1 về hướng thành phố Bạc Liêu, đến đoạn thị trấn Hòa Bình, nhìn thấy Tân điều khiển xe máy đi hướng ngược lại, thì gọi lại để nói chuyện và có cãi vã qua lại.

Trọng đã dùng tay đẩy Tân và bị Tân cầm mũ bảo hiểm đánh vào vai Trọng nhưng không gây thương tích. Ngay lập tức, Trọng liền lấy dao đã thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người Tân khi Tân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, Trọng đã đến Công an huyện Hòa Bình đầu thú.

Quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, bị cáo Trọng đã thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho anh Nguyễn Hồ Thanh Tân.

Theo Chủ tọa phiên toà, chỉ xuất phát từ một mâu thuẫn có thể hóa giải nhưng bị cáo Trọng đã thực hiện hành vi mang tính chất côn đồ, phạm tội với quyết tâm cao, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Vì vậy, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trong một thời gian dài mới phù hợp với tính chất và hành vi mà bị cáo đã gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục