Án treo chưa kịp "ráo mực" đã lại đi lừa

Khi án treo chưa kịp "ráo mực", lại thói ''ngựa quen đường cũ'', Vũ Thị Hiếu tiếp tục lừa đảo vẫn với "chiêu" xuất khẩu lao động.
HTML clipboard Ngày 11/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Hiếu về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
 
Trước đó, ngày 16/1/2008, Vũ Thị Hiếu - sinh năm 1978, quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương, tạm trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội - cũng đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử về cùng tội danh này.
 
Mặc dù không có chức năng tổ chức người đi xuất khẩu lao động nhưng Hiếu đã nhận hồ sơ và tiền của nhiều lao động, sau đó chiếm đoạt 13.100 USD (khoảng hơn 200 triệu đồng). Với hành vi này, Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt Hiếu từ 5 đến 7 năm tù giam.
 
Tuy nhiên khi lượng hình, xét thấy Vũ Thị Hiếu phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, hoàn cảnh con nhỏ… nên tòa chỉ xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 5 năm.
 
Khi án treo chưa kịp "ráo mực," Vũ Thị Hiếu "ngựa quen đường cũ" tiếp tục lừa đảo với "chiêu" cũ. Tuy trình độ mới học hết lớp 12, không nghề nghiệp nhưng Hiếu tung tin mình có "mối" nhận lao động xuất khẩu tại khu vực châu Á như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc…
 
Hiếu thuê một biệt thự 5 tầng ở khu đô thị Định Công làm trụ sở giao dịch với người lao động. Mặc dù không treo biển hoạt động nhưng thông qua hình thức quảng cáo "rỉ tai", rất nhiều người lao động các tỉnh đã tự tìm đến đăng ký nộp tiền cho Hiếu với giấc mơ đổi đời. Bị choáng ngợp bởi "cơ ngơi" của Hiếu, phần đông trong số họ đều là nông dân các vùng quê nghèo khó, được các "cò" dắt mối đã vay mượn, đặt nhà cửa, đất đai cho ngân hàng để lo đủ tiền đến nộp cho Hiếu.
 
Hiếu giới thiệu chương trình đi lao động tại Đài Loan với mức lương tối thiểu 9 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền làm ngoài giờ, ai làm tốt sẽ được chủ bao chi phí ăn ở. Mỗi trường hợp muốn xuất ngoại phải đóng lệ phí hơn 6.000 USD.
 
Các trường hợp đã đóng tiền đều được Hiếu bố trí ăn ở ngay tại nhà mà Hiếu đã thuê với lời hẹn sẽ được bay trong vòng 1 tuần. Trong thời gian này, Hiếu tổ chức đưa các bị hại đến một số công ty hoặc trung tâm đào tạo ngoại ngữ để tham quan, phỏng vấn người lao động lần cuối trước khi lên máy bay.
 
Đúng thời điểm lên đường, Hiếu thuê ôtô chở người lao động ra sân bay nhưng khi đến nơi, Hiếu lấy lý do phía công ty bên Đài Loan chưa chuẩn bị đón tiếp kịp nên lại đưa người lao động về. Vài lần như vậy, một số người lao động sinh nghi, bí mật tìm hiểu mới biết được chân tướng của Vũ Thị Hiếu và làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hiếu đến cơ quan công an.

Tổng cộng, Hiếu chiếm đoạt 440 triệu đồng của 6 người lao động; đến nay đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền.
 
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt Vũ Thị Hiếu 4 năm tù giam, cộng với 3 năm tù của bản án trước, tổng hợp hình phạt chung là 7 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục