Tòa còn tuyên buộc bị cáo Long phải có trách nhiệm bồi thườnghơn 85 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Theo cáo trạng, Trần Thế Long và anh Đỗ Văn Tân, 29 tuổi, ở tại phường Quan Hoa,quận Cầu Giấy, Hà Nội, quen biết nhau qua mạng Internet.
Sau đó, hai người đã gặp gỡ và có quan hệ đồng tính với nhau.
Tối 10/8/2010, Long đến chơi và ở lại nơi ở trọ của anh Tân ở phường Quan Hoa,quận Cầu Giấy.
Biết bạn quen qua mạng có “của ăn của để,” Long nảy sinh ý định giết người, cướptài sản và rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội ngay trong đêm hôm đó.
Rạng sáng 11/8, khi anh Tân đang nằm trên sàn nhà thì bị Long bất ngờ dùng daonhọn đâm vào ngực trái và dùng gối bịt mặt gây ngạt thở làm anh Tân chết tạichỗ.
Sau khi gây án mạng, Long đã lấy của anh Tân một số tài sản gồm 1 xe máyHonda Lead, 2 điện thoại di động và 1 máy tính, 1 ví da, rồi bỏ trốn về thànhphố Nam Định.
Hai ngày sau, Long đã bị cơ quan công an điều tra, phát hiện, bắt giữ.
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, gia đình bị cáo Long đã tự nguyện bồithường, khắc phục hậu quả 30 triệu đồng cho gia đình bị hại./.