Án tử hình cho kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy

Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Thị Thu Thảo mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy.”
Ngày 9/4, vụ án đường dây buôn bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do Lê Thị Thu Thảo (sinh năm 1982, Bến Tre) cầm đầu đã kết thúc sau bảy ngày xét xử và nghị án.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Thảo mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy.” Cùng tội danh này, Phạm Thị Hiền (sinh năm 1963, An Giang) bị tòa tuyên án chung thân.

Mức án chung thân còn được dành cho Trần Ngọc Thịnh (sinh năm 1987, Thành phố Hồ Chí Minh) vì phạm hai tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.”

10 bị cáo còn lại trong đường dây lĩnh các mức án từ 4-20 năm tù.

Theo cáo trạng, vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 1/9/2010, Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây, quận 12 bắt quả tang Lê Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Thịnh, Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1980, Thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Lệ (sinh năm 1959, Thành phố Hồ Chí Minh) thu giữ 9.820 viên ma túy tổng hợp có khối lượng hơn 3.080 gram.

Lệ khai số ma túy này là do Phạm Thị Hiền (chị chồng Lệ) là người Việt sống tại Campuchia đưa cho Lệ vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Lê Thị Thu Thảo.

Bằng nghiệp vụ của mình, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức giám sát để cho Lệ mang hàng về Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Thị Thu Thảo không ra nhận hàng mà gọi Lê Trọng Tấn (sinh năm 1984, Hà Nam) ra nhận vào lúc 4 giờ sáng ngày 24/8/2010 thì bị bắt quả tang.

Công an tỉnh Tây Ninh đã chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Thị Ngọc Lệ cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhập vụ án để điều tra xử lý chung.

Mở rộng điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ và bắt các đối tượng khác trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này do Thảo cầm đầu, trong đó Cơ quan điều tra xác định Lê Thị Thu Thảo mua bán hơn 3.600g chất ma túy ở thể rắn và 170,9g heroin./.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục