Anh, Ấn Độ ký hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự

Hai bên ký hiệp định trong bố cảnh Ấn Độ tiếp tục phát triển năng lượng nguyên tử sau khi lệnh cấm vận hạt nhân của Anh được bãi bỏ.
Ngày 11/2, Anh và Ấn Độ đã ký hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự trong bối cảnhNew Delhi tiếp tục phát triển chương trình năng lượng nguyên tử sau khi lệnh cấmvận hạt nhân của Anh được bãi bỏ.

Cao ủy Anh tại Ấn Độ Richard Stagg và Chủ tịch Ủy ban Năng lượng nguyên tửcủa Ấn Độ Srikumar Banerjee đã ký hiệp định tại New Delhi. Tuần trước hai bên đãnhất trí về nội dung hiệp định tại London, Anh.

Năm 2008, Anh đã bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu công nghệ hạt nhân sang Ấn Độphục vụ các dự án dân sự.

Trước đó, thỏa thuận hợp tác hạt nhân mang tính bước ngoặt với Mỹ đã mởđường cho Ấn Độ phát triển năng lượng hạt nhân phục vụ các mục đích dân sự. ẤnĐộ đã ký các hiệp định tương tự với Pháp và Nga.

Theo Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Sing, phát triển năng lượng hạt nhân sẽ đápứng nhu cầu lớn về điện của nước này. Ước tính, tới năm 2050, các lò phản ứnghạt nhân có thể cung cấp 470.000MW điện cho Ấn Độ. Hiện 17 lò phản ứng của nướcnày cung cấp khoảng 4.120MW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.