Anh có thể sẽ đón nhận một làn sóng nhập cư lớn

Anh có thể đón nhận làn sóng nhập cư lớn, khoảng 35.000 người từ Bulgaria, Romania, khi hạn chế nhập cư của EU với hai nước này hết hạn.
Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn ước tính của quan chức Bulgaria và Romania cho biết sẽ có khoảng 35.000 người từ hai nước này nhập cư vào Anh trong năm tới, khi các quy định tạm thời của Liên minh châu Âu (EU) hạn chế công dân Bulgaria và Romania đến sống và làm việc ở các nước EU khác sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.

[Anh đang lên kế hoạch giảm lượng người nhập cư]

Theo Đại sứ Bulgaria tại Anh Konstantin Dimitrov, trong năm 2014, dự báo có khoảng 8.000-10.000 công dân Bulgaria di cư sang "xứ sở sương mù" để tìm kiếm cơ hội việc làm mới.

Trong khi đó, Đại sứ Romania tại Anh Ion Jinga dự báo số người di cư từ Romania sang Anh trong cùng kỳ sẽ vào khoảng 15.000-25.000 người.

Theo Đại sứ Jinga, kinh tế cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp thấp và giá nhà hợp lý sẽ là những lý do chính khiến số người di cư từ Romania sang Anh sẽ chỉ giới hạn ở con số trên.

[Đức phản đối Bulgaria, Romania gia nhập Schengen]

Hai nhà ngoại giao Bulgaria và Romania đưa ra con số dự báo trên trong bối cảnh đang có nhiều tranh cãi về khả năng sẽ có một làn sóng nhập cư lớn từ Bulgaria và Hungary sang Anh trong năm 2014, gây ra những ảnh hưởng kinh tế và xã hội cho "đảo quốc sương mù."

Trong chiến dịch tranh cử hội đồng địa phương, đảng Độc lập Anh (UKIP) cho rằng nước Anh sẽ phải đối mặt với làn sóng nhập cư lớn khi 29 triệu người Bulgaria và Romania sẽ chính thức được hưởng quyền "sống, làm việc và hưởng phúc lợi" tại Anh.

Theo UKIP, làn sóng nhập cư này sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm cơ hội việc làm, gia tăng áp lực lên các bệnh viện, giảm chi phí nhân công và kéo dài danh sách chờ mua nhà.

Đầu tháng này, Viện nghiên cứu Kinh tế và Xã hội quốc gia Anh (NIESR) cho biết chưa thể dự báo được số lượng người Romania và Bulgaria sẽ di cư sang Anh sau khi quy định của EU hết hiệu lực.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhập cư Anh dự báo sẽ có từ 30.000-70.000 người đổ vào Anh trong năm tới. Theo tổ chức này, con số trên sẽ tăng lên 250.000 người trong vòng 6 năm tính từ thời điểm các quy định tạm thời được dỡ bỏ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục