Chỉ số nhiệt ở Philippines có thể lên mức "cực kỳ nguy hiểm" 57 độ C

Cục Thời tiết Quốc gia Philippines dự báo hơn 40 khu vực ở nước này sẽ trải qua mức nhiệt độ "nguy hiểm" trong ngày 30/4 do El Nino và mùa khô vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Philippines.

Người dân tắm sông tránh nóng tại Bulacan (Philippines), ngày 6/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân tắm sông tránh nóng tại Bulacan (Philippines), ngày 6/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cục Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Vật lý Philippines (PAGASA) cảnh báo chỉ số nhiệt ở Philippines có thể đạt mức "cực kỳ nguy hiểm" là 57 độ C sau khi nhiệt độ tại Iba, Zambales đã lên tới 53 độ C trong ngày 29/4.

Ông Meliton Guzman - người phụ trách Bộ phận Đánh giá Tác động của PAGASA nhắc lại đợt nóng lịch sử ngày 20/4/2020 - thời điểm nhiệt độ kỷ lục 57 độ C được ghi nhận là San Jose, Occidental Mindoro.

Dựa trên các số liệu của PAGASA từ năm 2010 đến năm 2023, chỉ số nhiệt cao nguy hiểm tiếp theo được ghi nhận lần lượt là 55 độ C tại thành phố Dagupan, Pangasinan vào ngày 9/5/2016 và 54 độ C tại Aparri, Cagayan vào ngày 18/5/2021.

Ông Guzman cảnh báo ở Vùng Thủ đô Manila, chỉ số nhiệt có thể lên tới 48 độ C sau khi đã chạm mức 45 độ C vào ngày 27/4.

Trong khi đó, Cục Thời tiết Quốc gia Philippines dự báo hơn 40 khu vực ở nước này sẽ trải qua mức nhiệt độ "nguy hiểm" trong ngày 30/4 do El Nino và mùa khô vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Philippines.

Theo PAGASA, nhiều thành phố của Philippines sẽ hứng chịu cái nóng từ 40-45 độ C và tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài hết tuần thứ hai của tháng Năm.

Hội đồng Giảm nhẹ Rủi ro và Thảm họa Quốc gia (NDRRMC) của Philippines ngày 29/4 cho biết Nam Cotabato là tỉnh thứ bảy ban bố tình trạng thiên tai do El Nino./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.