Anh công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng trị giá 272 tỷ USD

Bộ Quốc phòng Anh đã công bố kế hoạch chi tiêu cho trang thiết bị quốc phòng trị giá 164 tỷ bảng Anh (272 tỷ USD) trong thập kỷ tới.
Anh công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng trị giá 272 tỷ USD ảnh 1Quốc phòng Anh chi tiêu mạnh mẽ. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) ngày 13/2 đã công bố kế hoạch chi tiêu cho trang thiết bị quốc phòng trị giá 164 tỷ bảng Anh (272 tỷ USD) trong thập kỷ tới - động thái nhằm giảm bớt tình trạng quản lý yếu kém về chi tiêu quân sự ở nước này trong những năm qua.

Kế hoạch trên khái quát việc chi tiêu cho trang thiết bị quốc phòng giai đoạn 2013-2023, trong đó nêu chi tiết các dự án quốc phòng quan trọng và dự thảo ngân sách tương ứng trong các lĩnh vực tàu sân bay, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, tàu ngầm cũng như các hệ thống thông tin quốc phòng trong thập niên tiếp theo này.

Theo kế hoạch, MoD sẽ đầu tư số tiền lên tới 38 tỷ bảng, gần 1/4 tổng ngân sách để trang bị tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, cùng trang thiết bị liên quan trong 10 năm tới.

Các chi phí quốc phòng khác được MoD đầu tư bao gồm 17,4 tỷ bảng cho các tàu nổi, trong đó có 2 tàu sân bay lớp "Nữ hoàng Elizabeth"; 18,8 tỷ bảng cho máy bay chiến đấu; 15,8 tỷ bảng cho các hệ thống và dịch vụ thông tin; 13,1 tỷ bảng cho các trang thiết bị mặt đất.

Đây là kế hoạch chi tiêu cho trang thiết bị quốc phòng giai đoạn 10 năm thứ hai của Anh. Năm ngoái, MoD cũng đề ra mục tiêu cho kế hoạch mua sắm và phát triển trang bị quốc phòng trị giá 160 tỷ bảng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh trong những năm qua, Bộ Quốc phòng Anh đã hứng chịu làn sóng chỉ trích từ những người đóng thuế và các giới chức giám sát ngân sách vì không kiểm soát hiệu quả ngân sách quân sự./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục