Anh điều tra độc lập về cuộc chiến tại Iraq

Ngày 15/6, Thủ tướng Anh Gordon Brown trong bài phát biểu trước Hạ viện tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra độc lập về cuộc chiến mà Anh tham gia tại Iraq.

Ngày 15/6, Thủ tướng Anh Gordon Brown trong bài phát biểu trước Hạ viện tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra độc lập về cuộc chiến mà Anh tham gia tại Iraq.

Thủ tướng Brown cho biết Chính phủ Anh sẽ tiến hành cuộc điều tra "chưa có tiền lệ" đối với toàn bộ tiến trình kéo dài 8 năm, kể từ khi London "được vận động" tham gia cuộc chiến tại Iraq tới khi Anh rút quân khỏi quốc gia Vùng Vịnh này vào tháng tới.

Tuy nhiên, ông từ chối không cho biết thêm những chi tiết cụ thể liên quan đến cuộc điều tra trên.

Trước đó, Chính phủ Anh đã thông báo sẽ mở cuộc điều tra về cuộc chiến tại Iraq sau khi Anh kết thúc nhiệm vụ của mình tại đây. Dự kiến, toàn bộ 4.100 binh lính Anh sẽ rút khỏi Iraq vào ngày 31/7 tới.

Những người phản đối cuộc chiến tại Iraq đã yêu cầu Chính phủ Anh phải mở một cuộc điều tra đầy đủ và công khai nhằm tìm hiểu nguyên nhân khiến London tham gia cuộc chiến tại Iraq, đồng thời điều tra những nội dung bàn thảo giữa cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cựu Tổng thống Mỹ George Bush hồi năm 2002, liên quan tới vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục