Anh-Ecuador đàm phán về số phận ông chủ Wikileaks

Bộ Ngoại giao Anh cho biết nước này đang xem xét đàm phán với Ecuador về tương lai của ông chủ trang mạng WikiLeaks Julian Assange.

Bộ Ngoại giao Anh ngày 3/6 cho biết chính phủ nước này đang xem xét đàm phán với Ecuador về tương lai của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange.

Đây là một trong những tín hiệu đầu tiên về giải pháp đối với vấn đề này sau hơn một năm tranh cãi về ngoại giao giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết Anh đang xem xét đề nghị trên của Ecuador nhân chuyến thăm Anh vào giữa tháng này của Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino.

Phía Anh hy vọng rằng chuyến thăm Anh của ông Ricardo Patino sẽ góp phần vào cam kết chung của hai bên nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao về vấn đề này.

Đề nghị của Ecuador được đưa ra ngay sau khi một lính Mỹ-Bradley Manning, bị đưa ra xét xử tại tòa án ở Maryland với 21 tội danh, trong đó có tội "tiếp tay kẻ thù" vì cung cấp cho trang mạng Wikileaks hơn 700.000 tài liệu mật.

Ecuador cho rằng việc trục xuất Assange về Thụy Điển là ý đồ của Mỹ nhằm dẫn độ ông này sang Mỹ để truy tố vì công bố những tài liệu nhạy cảm của chính quyền Mỹ.

Ông Assange bị cáo buộc đã cho công bố 250.000 thư tín ngoại giao Mỹ trên trang mạng WikiLeaks.

Giulian Assange, 41 tuổi, quốc tịch Australia, nhà sáng lập Wikileaks, hiện vẫn đang ở trong Đại sứ quán Ecuador tại London từ tháng Sáu năm ngoái. Ông này đã phải chạy đến Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London xin tị nạn chính trị, sau khi Tòa án Tối cao Anh bác bỏ đề nghị mở lại phiên phúc thẩm nhằm tránh bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến cưỡng bức và tấn công tình dục mà ông luôn phủ nhận.

Vụ việc này đã gây căng thẳng cho quan hệ giữa Anh và Ecuador, khi phía Anh nhiều lần muốn đưa cảnh sát tới Đại sứ quán Ecuador để bắt giữ nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục