Anh quyết ngăn chặn du khách ở quá hạn cho phép

Du khách Ấn Độ, Nigeria, Kenya, Sri Lanka, Pakistan và Bangladesh phải mua "trái phiếu an ninh" mới được cấp thị thực thời hạn 6 tháng.
Bất chấp sự phản đối ở cả trong và ngoài nước, Bộ Nội vụ Anh đang chuẩn bịthực hiện một kế hoạch thí điểm nhằm ngăn chặn tình trạng du khách đến từ cácnước thuộc Khối Thịnh vượng chung ở lại "xứ sở sương mù" quá thời hạn cho phépghi trên thị thực.

Theo đó, từ tháng 11 tới đây, du khách đến từ 6 nước, bao gồm Ấn Độ,Nigeria, Kenya, Sri Lanka, Pakistan và Bangladesh sẽ buộc phải mua một "tráiphiếu an ninh" trị giá 3.000 bảng (tương đương 4.600 USD) mới được cấp thị thựccó thời hạn 6 tháng.

Số tiền đặt cọc này sẽ được trả lại cho du khách nếu họ rời khỏi Anh trongvòng 6 tháng. Ngược lại, các du khách sẽ bị mất số tiền này nếu vẫn tiếp tục ởlại "đảo quốc sương mù" sau khi thị thực của họ hết hạn.

Bộ Nội vụ cho biết chỉ những người được cho là có "nguy cơ cao" mới buộcphải mua loại trái phiếu này. Tuy nhiên, một số quan chức thừa nhận rằng chỉriêng việc đề cập đến loại trái phiếu này cũng đủ để làm nản lòng những du kháchcó ý định đi du lịch đến Anh.

Theo số liệu chính thức, 6 nước bị áp dụng biện pháp thí điểm này chiếmtới hơn 500.000 đơn xin cấp thị thực trong năm 2012.

Ngay lập tức, kế hoạch của Bộ Nội vụ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Cácnhà bán lẻ tại Anh cho rằng kế hoạch này sẽ làm nản chí các du khách, do đó sẽlàm ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của họ cũng như danh tiếng của London.

Các nhà bán lẻ cũng kêu gọi Chính phủ Anh từ bỏ kế hoạch thí điểm này vìhọ cho rằng nó sẽ gây thiệt hại đến các hoạt động kinh doanh nếu như khách dulịch đến từ các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung, đặc biệt là du khách Nigeria- hiện đứng thứ sáu trong danh sách các du khách nước ngoài mua nhiều đồ xa xỉ ởAnh nhất - tẩy chay thị trường nước này.

Trong khi đó, Chính phủ Nigeria cũng bày tỏ sự không hài lòng đối với kếhoạch này và đề nghị Anh xem xét lại chính sách của mình.

Lãnh đạo các doanh nghiệp Ấn Độ cũng lên tiếng phản đối kế hoạch này khiThủ tướng David Cameron có chuyến thăm tới New Delhi hồi tháng 6 vừa qua.

Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ cho rằng kế hoạch này mang tính phân biệt đốixử, tuy nhiên Bộ Nội vụ Anh vẫn quyết tâm thực hiện biện pháp này trong bối cảnhtình trạng du khách ở quá thời gian cho phép đang là một trong những thách thứclớn đối với các cơ quan phụ trách nhập cư nước này.

Một quan chức Bộ Nội vụ thậm chí còn cho biết về dài hạn, bộ này sẽ ápdụng một hệ thống các trái phiếu như một cách thức nhằm hạn chế tình trạng ở quáthời hạn cho phép và bù lại một phần chi phí nếu như du khách nước ngoài sử dụngcác dịch vụ công của nước này./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục