Anh sẽ tăng gấp đôi số lượng của phi đội máy bay không người lái

Chính phủ Anh sẽ mua 20 máy bay không người lái "Protector" và bày tỏ tin tưởng về triển vọng Quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu cho phép quân đội Anh tham gia các cuộc không kích IS.
Anh sẽ tăng gấp đôi số lượng của phi đội máy bay không người lái ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: slashgear.com)

AFP đưa tin, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 3/10 tuyên bố ông sẽ tăng gấp đôi phi đội máy bay không người lái của Anh. Ông cho biết Chính phủ Anh sẽ mua 20 máy bay không người lái "Protector" và bày tỏ tin tưởng về triển vọng Quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu cho phép quân đội Anh tham gia các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, máy bay không người lái "Protector" được nhập khẩu từ Mỹ, có thể được sử dụng làm máy bay do thám nhưng cũng có thể được trang bị vũ khí.

Hồi tháng trước, ông Cameron đã thông báo rằng một máy bay không người lái của Không lực Hoàng gia Anh đã tấn công tiêu diệt 2 phần tử thánh chiến người Anh của IS và một phiến quân khác của nhóm này tại thành trì của IS ở Raqa, miền Bắc Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục