Anh tìm thấy khu mộ cổ 6.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một khu tế lễ cổ ở miền Nam nước Anh, nằm cách bãi đá cổ di sản thế giới Stonehenge khoảng 24km, trong đó có những ngôi mộ cổ có niên đại lên tới 6.000 năm.

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một khu tế lễ cổ ở miền Nam nước Anh, nằm cách bãi đá cổ di sản thế giới Stonehenge khoảng 24km, trong đó có những ngôi mộ cổ có niên đại lên tới 6.000 năm.
 
Khu mộ cổ này thuộc thời kỳ Đồ đá Mới, nằm giữa một cánh đồng ở hạt Hampshire, thuộc loại những di tích cổ nhất được phát hiện ở nước Anh từ trước tới nay.
 
Giáo sư Helen Wickstead và các đồng nghiệp tại trường Đại học Kingston đã sử dụng máy dò điện từ và siêu âm để chụp những di vật nằm dưới mặt đất.
 
Họ đã phát hiện hai ngôi mộ dài, kiểu mộ rất phổ biến thời Đồ đá Mới, với xung quanh có rất nhiều đồ vật như mảnh gốm, đá lửa, ghế đá...
 
Giáo sư Helen cho biết những di chỉ khảo cổ tương tự được khai quật trước đây cho thấy trong thời kỳ này những khu tế lễ rất phổ biến. Thi hài của người chết thường được để ngoài không khí cho đến khi da thịt bị phân hủy và bộ xương còn lại được sắp xếp một cách đặc biệt vào trong mộ.
 
Do mặt nền phía trên khu mộ được giữ gần như nguyên vẹn, các nhà khoa học hy vọng sau khi khai quật sẽ giúp họ tìm hiểu thêm về cuộc sống và môi trường thời kỳ Đồ đá Mới./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục