Anh trang bị bom hiện đại cho Không quân hoàng gia

Bộ Quốc phòng Anh đã ký một hợp đồng mới về việc mua một số lượng bom dẫn đường bằng laze với tổng trị giá 60 triệu bảng Anh.
Bộ Quốc phòng Anh ngày 3/4 đã ký một hợp đồng mới về việc mua một số lượng bom dẫn đường bằng laser với tổng trị giá 60 triệu bảng Anh (tương đương 95,8 triệu USD). 

Loại bom này có tên Paveway IV - một trong những loại bom chính xác, hiện đại nhất thế giới và được xem là "xương sống" của Không quân hoàng gia Anh. 

Bom Paveway IV được ứng dụng công nghệ của Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và các hệ thống dẫn đường bằng laser, giúp bom rơi trúng mục tiêu mà không bị ảnh hưởng bởi mây hay các màn khói, tạo cho Anh khả năng thực hiện các cuộc tấn công trong suốt ngày đêm đối với phạm vi mục tiêu rộng. 

Paveway IV được trang bị thiết bị kích nổ an toàn nên chỉ phát nổ khi chạm mục tiêu định trước. Loại bom này đã được sử dụng từ năm 2011 trong chiến dịch không kích tại Libya và hiện đang được sử dụng cho máy bay chiến đấu Tornado tại Afghanistan. 

Bộ trưởng Bộ Công nghệ, Phụ tùng và Thiết bị quốc phòng Anh Peter Luff cho biết Paveway IV là loại vũ khí rất tinh vi. Hợp đồng nói trên giúp tăng cường kho vũ khí của Không quân hoàng gia, đồng thời tạo việc làm cho 450 công nhân tay nghề cao tại các nhà máy sản xuất vũ khí của Anh. 

Paveway IV lần đầu tiên được sử dụng tại Afghanistan năm 2008 và dự kiến được trang bị cho máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân hoàng gia Anh trong năm 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục