Anh và Mỹ nhất trí đối phó với Nga một cách mạnh mẽ

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Anh và Mỹ đều nhất trí sẽ đối phó với Nga bằng “sức mạnh và sự thống nhất”, trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ đang cận kề.
Anh và Mỹ nhất trí đối phó với Nga một cách mạnh mẽ ảnh 1Anh, Mỹ nhất trí đối phó với Nga một cách mạnh mẽ. (Nguồn: New York Post)

Ngày 13/7, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Anh và Mỹ đều nhất trí sẽ đối phó với Nga bằng “sức mạnh và sự thống nhất”, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Phát biểu sau khi gặp Tổng thống Trump, Thủ tướng May nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nhất trí về sự cần thiết phải đối phó với Nga bằng một lập trường mạnh mẽ và thống nhất".

[Không bắt buộc có Tuyên bố chung Nga-Mỹ sau cuộc gặp thượng đỉnh]

Bà May cũng khẳng định Anh và Mỹ đã từng “vai kề vai” trong quá khứ và hai bên sẽ tiếp tục sát cánh trong những thỏa thuận thương mại tương lai.

Thủ tướng May cho biết Anh đang hướng tới những thỏa thuận thương mại sau Brexit với Mỹ cũng như một số khu vực khác, trong đó có Thái Bình Dương.

Ông Trump hiện đang ở thăm Anh sau khi dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Brussels (Bỉ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục