AntiSec dọa cảnh sát Mỹ

AntiSec sẽ công bố các tài liệu mật của cảnh sát Mỹ

Nhóm tin tặc AntiSec sẽ công bố lượng khổng lồ các thông tin mật của cảnh sát Mỹ nhằm trả thù cho việc bắt giữ thành viên nhóm này.
Nhóm tin tặc AntiSec đã tuyên bố sẽ công bố một số lượng khổng lồ các thông tin mật từ nhiều trang web của cảnh sát Mỹ nhằm trả thù cho các vụ bắt giữ một số thành viên của các nhóm tin tặc tình nghi đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), Văn phòng Chống tội phạm hình sự có tổ chức của Anh (SOCA) và cả tập đoàn Sony.

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng Internet, AntiSec cho biết sẽ công bố hơn 10GB tài liệu mật đã đánh cắp được của hơn 70 sở cảnh sát địa phương trên khắp nước Mỹ.

Tuyên bố của AntiSec cho biết: “Chúng tôi sẽ công bố một số lượng lớn các thông tin mật có thể làm hổ thẹn, mất tín nhiệm đối với các quan chức cảnh sát hình sự trên khắp nước Mỹ.”

Đầu tuần trước Jack Davis, một thanh niên 18 tuổi người Anh, bị tình nghi là một tin tặc với tên gọi trên mạng là “Topiary” đã bị xét xử tại một toàn án ở London. Davis được cho là người phát ngôn của nhóm tin tặc Lulz Security (LulzSec) và cả Anonymous.

Davis bị cáo buộc với tội danh tấn công nhiều website, trong đó có trang web của SOCA, khiến trang web này bị ngừng hoạt động trong nhiều giờ liền./.
 
Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục