Mặt nạ toàn diện, găng tay cao su, tất đều được may liền thành một chiếchoàn chỉnh, hoàn toàn “kín gió.” Điều đó thật dễ hiểu vì như vậy bộ giáp này sẽgiúp lính chì thoát khỏi chất phóng xạ.
Tuy nhiên, áo bảo hộ thôi chưa đủ. Mỗi lính chì phải mặc thêm quần len vàđội mũ cứng. Áo bảo hộ được chế từ chất liệu Polyethylen có khả năng ngăn cáchạt bụi có kích thước lớn hơn 0,5 micrometer.
Ở hai bên đầu mặt nạ là hai đầu lọc than hoạt tính giúp ngăn chặn chấtphóng xạ lọt qua đường hô hấp. Theo TEPCO, lính chì có thể tái sử dụng toàn bộmặt nạ nhưng riêng găng tay và áo bảo hộ chỉ dùng một vài lần rồi bỏ, không đượctái sử dụng.
Áo còn dùng trong điều kiện khắc nghiệt như nắng mưa hay nhiệt độ cao. Tuynhiên, điểm yếu của bộ áo giáp này lại xuất phát từ chính sự ưu việt của nó. Dokhông khí không lưu thông nên nhiệt độ cơ thể của các tác nghiệp viên sẽ tăngnhanh.
Và nhiều tác nghiệp viên làm việc với bộ áo này đã xuất hiện hiện tượngtăng thân nhiệt và bí bức, gây nhiều phiền toái. TEPCO cho biết đang gấp rút tìmđối sách cho vấn đề này. Việc tìm kiếm áo lót có khả năng làm mát cơ thể chongười sử dụng cũng được TEPCO tính đến./.