Bộ trưởng ngoại giao 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tái khẳng định sự ủng hộ đối với AOIP, nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết đây là kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN lớn nhất từng được tổ chức với sự tham gia của ASEAN 11 cùng với nhiều nước thành viên EAS.
Một loạt đối thoại chuyên gia liên quan đến lao động, môi trường, thương mại bao trùm dự kiến sẽ được tổ chức nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức cho các Nhóm chuyên gia ASEAN, phục vụ cho đàm phán ACAFTA.
Cố vấn Ngurah lạc quan rằng AOIP có thể được sử dụng làm nền tảng quy định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời cho biết nhiều nước đều có các khái niệm tương tự ASEAN liên quan đến khu vực này.
Đại sứ Canada tại Indonesia Nadia Burger khẳng định nước này tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và ủng hộ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP)
Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gọi tắt là AOIP, khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 28/4, một quan chức của Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Kishida sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/4 đến 1/5.
Triển vọng củng cố một khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, như được đề ra trong Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), cũng đang bị hoài nghi.
Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao cam kết hợp tác của Hàn Quốc với ASEAN thông qua Kế hoạch hành động Hợp tác quốc phòng ASEAN-Hàn Quốc, góp phần củng cố hòa bình, ổn định khu vực.
ASEAN-Ấn Độ cam kết tăng cường kiến trúc khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Ấn Độ bằng việc khám phá tiềm năng hợp tác giữa AOIP và IPOI.
Thái Lan cho rằng có một mối liên kết tiềm năng giữa Sáng kiến Đối tác Á-Âu Mở rộng của Tổng thống Nga Putin và Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025 trong khuôn khổ Sáng kiến “Kết nối các kết nối."
Thủ tướng Thái Lan cho rằng ASEAN và Australia cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế công cộng, trong đó thúc đẩy tiếp cận vaccine công bằng, bình đẳng, nhanh chóng vẫn là một ưu tiên quan trọng.
Ba lĩnh vực ưu tiên gồm y tế; triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP); tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phụ nữ, hòa bình và an ninh...
Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Mahendra Siregar cho rằng ASEAN và Australia có thể ưu tiên hợp tác hàng hải và kết nối, tăng hợp tác vaccine để xử lý đại dịch COVID19.
Bộ trưởng Quốc phòng hật Bản, Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì tự do hàng hải, ủng hộ đối với việc tôn trọng các nguyên tắc được quy định trong AOIP.
Indonesia hy vọng Mỹ sẽ trở thành đối tác chiến lược quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; phối hợp cùng các đối tác khác triển khai Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.