Indonesia công bố 3 ưu tiên thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ

Ba lĩnh vực ưu tiên gồm y tế; triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP); tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phụ nữ, hòa bình và an ninh...
Indonesia công bố 3 ưu tiên thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. (Nguồn: AFP)

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 4/8, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đã công bố kế hoạch thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN-Hoa Kỳ trong vai trò điều phối viên giai đoạn 2021-2024, tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác chính.

Một là, y tế vẫn sẽ là một trong những ưu tiên hợp tác giữa ASEAN và Mỹ, trong đó trước mắt là đáp ứng nhu cầu vaccine và thuốc điều trị COVID-19 cho các nước ASEAN. Về dài hạn, Indonesia khuyến khích hợp tác nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và xây dựng khả năng phục hồi y tế trong khu vực.

ASEAN và Mỹ cũng cần tiếp tục hợp tác nhằm hỗ trợ các chiến dịch tiêm chủng và ngăn chặn các chính sách phân biệt đối xử với vaccine.

[Nhất trí đẩy mạnh tham vấn, đối thoại và hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ]

Hai là, ASEAN và Mỹ thúc đẩy hợp tác cụ thể nhằm triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), dựa trên các nguyên tắc bao trùm, cởi mở, minh bạch và trên các quy tắc như được nêu trong văn kiện này.

Sự hợp tác cụ thể này rất được kỳ vọng, đặc biệt trong bốn lĩnh vực ưu tiên gồm hàng hải, kết nối, thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Bền vững, cũng như thương mại và đầu tư. Mục đích là nhằm xây dựng lòng tin và tạo ra một môi trường thuận lợi cho hòa bình và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ba là, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phụ nữ, hòa bình và an ninh; phục hồi xanh và bền vững; phát triển nguồn nhân lực; và an ninh hàng hải.

Quan hệ đối tác ASEAN-Hoa Kỳ được khởi xướng vào năm 1977 và được nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược vào năm 2015. Trong 44 năm qua, Mỹ đã trở thành đối tác quan trọng của ASEAN trong việc duy trì ổn định và an ninh khu vực, và hợp tác trên nhiều lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

ASEAN - động lực mới của tăng trưởng toàn cầu

Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, ASEAN đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thực hiện những cải cách sâu rộng từ bên trong, nhằm chuyển dịch từ trạng thái “kiên cường” sang “bền vững.”