APEC phối hợp chống khủng hoảng kinh tế

Hội nghị quan chức cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2009 vừa bế mạc tại Singapore.

Hội nghị quan chức cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2009 vừa bế mạc tại Singapore.

Khoảng 1.000 quan chức và đại diện của 21 nền kinh tế thành viên tham dự đã thảo luận các vấn đề lớn hiện nay như cách thức đối phó với khủng hoảng tài chính, phản đối bảo hộ mậu dịch và đẩy nhanh nhất thể hóa kinh tế khu vực.
 
Hội nghị lần này cho rằng kinh tế toàn cầu năm 2009 sẽ tiếp tục xấu đi do tác động của khủng hoảng tài chính. Việc thực hiện những rào cản, hạn chế đối với thương mại và đầu tư chỉ làm trầm trọng thêm suy thoái kinh tế. Các đại biểu dự hội nghị cho rằng APEC cần có biện pháp tài chính, tiền tệ và xã hội thích hợp, để từ đó các nền kinh tế nội khối vượt qua khó khăn kinh tế một cách hiệu quả.

Do các nền kinh tế đều có biện pháp đối phó khủng hoảng tài chính riêng của mình, nên hội nghị kêu gọi thiết lập một cơ chế chia sẻ thông tin, để các nền kinh tế thành viên APEC có được những biện pháp tối ưu.
 
Các đại biểu một lần nữa cam kết ngăn chặn sự quay trở lại của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong quá trình triển khai biện pháp đối phó với khủng hoảng tài chính, cho rằng cần biến cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay thành cơ hội để tiến hành cải cách cơ cấu, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và qua đó phục hồi kinh tế của các nền kinh tế thành viên.
 
APEC nhất trí giám sát thực hiện "Tuyên bố Lima" của Hội nghị cấp cao APEC năm 2008, và soạn thảo một bản báo cáo đánh giá để trình Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC vào tháng 7 năm nay. Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 17 sẽ diễn ra tại Singapore trong hai ngày 14-15/11/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục