Apple bị phạt tiền vì can thiệp giá iPhone tại Đài Loan

Ủy ban Công bằng Thương mại của Đài Loan đã ra phán quyết phạt tiền hãng Apple vì đã can thiệp vào giá bán iPhone của các nhà mạng.
Apple bị phạt tiền vì can thiệp giá iPhone tại Đài Loan ảnh 1(Nguồn: gadgets.ndtv.com)

Ngày 25/12, Nhật báo Phố Wall đưa tin Ủy ban Công bằng Thương mại (FTC) của Đài Loan, Trung Quốc đã ra phán quyết phạt tiền hãng Apple vì đã can thiệp vào giá bán iPhone của các nhà mạng và đối tác phân phối.

Số tiền mà Apple phải nộp lần này là 667.000 USD.

Phía FTC cũng "đe dọa" rằng nếu Apple còn tiếp tục duy trì hành vi vi phạm của mình, họ sẽ phải chịu mức phạt bổ sung tới 1,67 triệu USD.

Tuyên bố của FTC có đoạn: "Thông qua các nội dung liên lạc email giữa Apple và ba hãng viễn thông, chúng tôi phát hiện ra rằng các hãng viễn thông đã phải gửi các bản kế hoạch giá bán iPhone cho Apple để chờ thông qua hoặc xác nhận trước khi đưa sản phẩm ra thị trường."

Nhật báo Phố Wall lưu ý rằng lệnh cấm chỉ nhắm vào iPhone của Apple, chứ không liên quan tới dòng thiết bị iPad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục