Apple đầu tư gần 2 tỷ USD lập hai trung tâm dữ liệu châu Âu

"Gã khổng lồ" công nghệ Mỹ, Apple cho biết họ sẽ đầu tư 1,7 tỷ euro (1,9 tỷ USD) để lập hai trung tâm dữ liệu dùng năng lượng tái tạo đặt tại Ireland và Đan Mạch.
Apple đầu tư gần 2 tỷ USD lập hai trung tâm dữ liệu châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nbcnews.com)

Theo AFP, "Gã khổng lồ" công nghệ Mỹ, Apple cho biết họ sẽ đầu tư 1,7 tỷ euro (1,9 tỷ USD) để lập hai trung tâm dữ liệu dùng năng lượng tái tạo đặt tại Ireland và Đan Mạch, để thúc đẩy các dịch vụ trực tuyến tại thị trường châu Âu.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết khoản đầu tư trên là dự án đầu tư lớn nhất của Apple ở châu Âu cho đến nay.

Hai trung tâm dữ liệu trên dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2017, sẽ dùng hoàn toàn năng lượng tái tạo. Hai trung tâm này sẽ hỗ trợ các dịch vụ trực tuyến như iTunes, App Store, iMessage, Maps và Siri cho khách hàng châu Âu.

Theo Apple, hãng này hiện đang sử dụng 18.300 nhân viên trên khắp 19 quốc gia châu Âu và có thêm hơn 2.000 việc làm trong 12 tháng qua.

Trung tâm ở Ireland sẽ được xây dựng ở Athenry, vùng County Galway và trung tâm thứ hai sẽ đặt ở Viborg, Đan Mạch.

Tháng này, Apple đã trở thành công ty đầu tiên được định giá hơn 700 tỷ USD sau khi công bố lợi nhuận quý chưa từng có, 18 tỷ USD, nhờ phần lớn vào doanh thu iPhone kỷ lục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục