Dòng tiền tự do của Aramco - khoản tiền từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ chi phí đầu tư, đạt 21,99 tỷ USD trong quý 3/2024, thấp hơn tổng số cổ tức mà công ty phải chi trả.
Aramco cho biết tổng doanh thu nửa đầu năm nay là 220,7 tỷ USD, tăng so với mức 218,6 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận giảm còn 56,3 tỷ USD, từ mức 61,9 USD của nửa đầu năm 2023.
Đây được coi là một thương vụ mang tính bước ngoặt giúp Saudi Arabia huy động 13,1 tỷ USD và cũng là phép thử để đánh giá mức độ quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với tài sản của quốc gia này.
Tập đoàn Aramco ngày 30/1 thông báo đã nhận chỉ thị từ Bộ Năng lượng Saudi Arabia về việc duy trì năng suất bền vững tối đa ở mức 12 triệu thùng/ngày, thay vì tăng lên 13 triệu thùng/ngày.
Tập đoàn dầu khí Aramco đạt lợi nhuận hơn 161 tỷ USD trong năm 2022, tăng 46% so với mức 110 tỷ USD năm 2021, và là mức lợi nhuận cao nhất mà công ty này ghi nhận kể từ khi được niêm yết năm 2019.
Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn dầu mỏ Aramco của Saudi Arabia tỏ ra rất lạc quan về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, với nhu cầu đối với một số sản phẩm như xăng và dầu diesel đang cải thiện đáng kể.
Đầu phiên sáng 8/11, tại sàn giao dịch điện tử Tokyo (Nhật Bản), giá dầu thô Brent tăng 90 xu Mỹ (1,1%), lên 83,64 USD/thùng, sau khi giảm gần 2% trong tuần trước.
Theo liên quân, lực lượng phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn 5 tên lửa đạn đạo và 4 máy bay không người lái do phiến quân ở Yemen phóng vào đêm 14/4.
Theo Thái tử Mohammed, kế hoạch cải tổ sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Saudi Arabia, tạo hàng trăm nghìn việc làm mới và đẩy mạnh hoạt động của khu vực tư nhân.
Trong một báo cáo tài chính ngày 22/3, tập đoàn dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco của Saudi Arabia cho biết mức đóng thuế của tập đoàn này cho chính phủ đã giảm 30% trong năm 2020.
Một mỏ khí đốt có tên gọi Hadbat Al-Hajarah đã được phát hiện ở khu vực tỉnh Al-Jouf, trong khi mỏ dầu khí Abraq Al-Tuloul được tìm thấy ở khu vực biên giới phía Bắc Saudi Arabia.
Saudi Aramco cho biết trong quý 1 vừa qua, lợi nhuận kinh doanh trong quý đầu tiên của tập đoàn giảm tới 25%, tức là giảm hơn 16 tỷ USD, do giá dầu thấp và sản lượng giảm.
Chủ tịch Aramco đồng thời là người đứng đầu PIF, đang dẫn đầu các cuộc đàm phán của Aramco và giá trị thương vụ thâu tóm số cổ phần nói trên trong SABIC sẽ được cân nhắc lại.
Trong bảy ngày đầu tháng này, hai tàu chở dầu có năng lực chuyên chở lên đến 2 triệu thùng mỗi tàu đã được chất đầy hàng và Mỹ là điểm đến của lượng hàng này.
Các tập đoàn Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA và Cepsa SA đã nhận được đề xuất cung cấp dầu từ Aramco với khối lượng cung cấp vượt đáng kể so với bình thường.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia đã đến thăm “đại gia” dầu mỏ Aramco và yêu cầu tập đoàn này tăng cường nguồn cung sau khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của nhóm OPEC+ hiện tại kết thúc.
Aramco cho biết giá cổ phiếu cuối cùng sẽ được xác định vào ngày 5/12, một ngày sau khi việc đăng ký mua kết thúc. Đây được kỳ vọng là thương vụ IPO lớn nhất thế giới.
Tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên thị trường chứng khoán trong nước, với hy vọng có thể thu về hàng tỷ USD cho Saudi Arabia.
Saudi Arabia đang thúc đẩy kế hoạch bán 1-2% cổ phần trong Aramco thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước, trước khi có thể bản cổ phiếu ra thị trường quốc tế.