Argentina tăng cường hợp tác với Liên minh các quốc gia Nam Mỹ

Argentina và UNASUR đã thảo luận về việc cần xác định lại một cấu trúc tài chính mới cho khu vực nhằm khuyến khích tăng trưởng.
Argentina tăng cường hợp tác với Liên minh các quốc gia Nam Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: aristeguinoticias.com)

Ngày 31/3, Chủ tịch Ngân hàng trung ương Argentina Alejandro Vanoli cho biết trong buổi hội đàm tại Buenos Aires với Tổng thư ký Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) Ernesto Samper, hai bên đã thảo luận về việc cần xác định lại một cấu trúc tài chính mới cho khu vực nhằm khuyến khích tăng trưởng.

Hai bên đã xem xét khả năng triển khai trong khối UNASUR một cơ chế thanh khoản tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại cũng như đầu tư và giải ngân cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Các giải pháp thay thế để thúc đẩy hội nhập tài chính khu vực cũng được đề cập.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm Argentina, ông Samper cũng có buổi làm việc với Quốc vụ khanh phụ trách An ninh Sergio Berni để bàn bạc các giải pháp hợp tác trong các nước thành viên UNASUR nhằm đối phó với nạn buôn lậu ma túy và tăng cường bảo vệ an ninh cho người dân trước tình trạng tội phạm có dấu hiệu gia tăng. Ngoài ra, các nước cũng cần triển khai đồng bộ nhiều chính sách xã hội để giúp hạn chế tình trạng tội phạm.

Thành lập năm 2008 theo sáng kiến của Brazil nhằm tăng cường đoàn kết giữa các quốc gia Nam Mỹ, UNASUR hiện có 12 thành viên gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Guyana, Ecuador, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay và Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục