Argentina tiếp tục tìm tàu ngầm San Juan bị mất tích dù sóng cao 3m

Người phát ngôn Hải quân Argentina cho biết việc tìm kiếm tàu San Juan gặp rất nhiều khó khăn do khu vực tàu mất tích ở cách xa đất liền khoảng 430km, thời tiết xấu nên tàu tìm kiếm di chuyển chậm.
Argentina tiếp tục tìm tàu ngầm San Juan bị mất tích dù sóng cao 3m ảnh 1Tàu khu trục ARA Sarandi của Hải quân Argentina tham gia chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan mất tích tại Mar del Plata ngày 21/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/11, người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết Hải quân nước này vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chiếc tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích 10 ngày trước đó, bất chấp tình hình thời tiết đang trở nên xấu hơn, nhưng vẫn chưa xác định được vị trí của tàu.

Theo ông Balbi, tình hình thời tiết đang rất xấu với các đợt sóng cao 3m, nhưng các chiến dịch tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Bảy tàu từ các quốc gia khác nhau hiện vẫn tiếp tục tiến hành các công tác tìm kiếm tàu ngầm mất tích.

Ông Balbi nhấn mạnh việc tìm kiếm tàu San Juan gặp rất nhiều khó khăn do khu vực tàu mất tích ở cách xa đất liền khoảng 430km, thời tiết xấu nên các tàu tìm kiếm di chuyển chậm.

[Nổ bất thường gần vị trí tàu ngầm Argentina phát tín hiệu cuối cùng]

Cùng ngày 25/11, nhiều người thân của thủy thủ đoàn đã tổ chức một lễ tưởng niệm 44 thủy thủ đoàn bị mất tích bên ngoài căn cứ Hải quân Mar del Plata, mặc dù các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra tuyên bố xác nhận họ đã hy sinh.

Trước đó, ngày 24/11, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã yêu cầu cơ quan chức năng nước này mở cuộc điều tra toàn diện về vụ việc tàu ngầm ARA San Juan cùng thủy thủ đoàn gồm 44 người mất tích từ ngày 15/11 vừa qua, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Argentina ở Nam Đại Tây Dương.

Tàu ARA San Juan, hạ thủy năm 1983, là tàu ngầm mới nhất trong ba tàu ngầm mà Hải quân Argentina sở hữu. Đây là loại tàu ngầm diesel-điện lớp TR-1700 do hãng Thyssen Nordseewerke của Đức chế tạo, dài 65m, được trang bị bốn động cơ diesel MTU, bốn máy phát, động cơ điện Siemens cùng 120 khối pin điện, cho phép nó đạt tốc độ tới 46 km/h khi lặn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục