Armenia và Nga thỏa thuận lập hệ thống phòng không chung

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Armenia Seyran Ohanyan đã ký thỏa thuận thành lập hệ thống phòng không chung trong khu vực an ninh tập thể Kavkaz.
Armenia và Nga thỏa thuận lập hệ thống phòng không chung ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AFP)

Sputnik đưa tin Truyền thông Nga ngày 23/12 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Armenia Seyran Ohanyan đã ký thỏa thuận thành lập hệ thống phòng không chung trong khu vực an ninh tập thể Kavkaz.

Văn kiện trên được ký kết sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại thủ đô Moskva của Nga. Ngoài ra, ông Shoigu và ông Ohanyan còn ký kết Kế hoạch Hợp tác Nga-Armenia.

Hồi tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủy quyền cho Bộ trưởng Shoigu xúc tiến ký kết thỏa thuận thiết lập hệ thống phòng không chung với Armenia.

Trước đó, quân đội Nga ngày 21/12 cho biết Nga đã triển khai bổ sung các máy bay trực thăng tấn công và vận tải tới căn cứ không quân của nước này ở Armenia, quốc gia có chung đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục