Army Games 2021: Bình chọn trực tuyến cho tiết mục “Giai điệu kết nối”

Phần bình chọn clip tự giới thiệu của mỗi đội được đánh giá theo số lượt người bấm nút "Like," sau khi xem clip đã đăng tải trên trang YouTube của ban tổ chức cho đến ngày 30/8.
Army Games 2021: Bình chọn trực tuyến cho tiết mục “Giai điệu kết nối” ảnh 1Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Cuộc thi "Đội quân văn hóa" tại Army Games 2021. (Nguồn: qdnd.vn)

Vào lúc 13 giờ (18h00 giờ Hà Nội) ngày 28/8, tại Công viên Yêu nước ở ngoại ô Moskva, Liên bang Nga đã diễn ra vòng thi số 10 bình chọn trực tuyến trên hạ tầng mạng xã hội cuộc thi Đội quân văn hóa, trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế - Army Games 2021.

Tham gia cuộc bình chọn này có 19 quốc gia, trong đó có Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với sứ mệnh quảng bá, tôn vinh hình ảnh, vị thế đất nước, văn hóa, con người, Quân đội nhân dân Việt Nam đến với bạn bè quốc tế qua tiết mục “Giai điệu kết nối."

Theo quy chế cuộc thi được ban tổ chức mới thống nhất, nội dung khán giả bình chọn hai clip tiêu biểu của mỗi đội, qua trang bình chọn của ban tổ chức có ý nghĩa quan trọng, quyết định đội giành chiến thắng; bao gồm clip tự giới thiệu của mỗi đội đã đăng trên trang YouTube của ban tổ chức; clip ghi tiết mục đặc sắc của mỗi đội biểu diễn trực tiếp chiều 28/8, được phát trên các trang điện tử và mạng xã hội của ban tổ chức.

Phần bình chọn clip tự giới thiệu của mỗi đội được đánh giá theo số lượt người bấm nút "Like," sau khi xem clip đã đăng tải trên trang YouTube của ban tổ chức cho đến ngày 30/8.

[Bình chọn cho tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam tại Army Games]

Đây là lần đầu tiên cuộc thi biểu diễn nghệ thuật quốc tế với tên gọi Đội quân văn hóa được đưa vào dự thi chính thức trong khuôn khổ Army Games.

Cuộc thi có chủ đề “Chủ nghĩa anh hùng cách mạng," nhằm tôn vinh văn hóa, lịch sử, con người của những quốc gia tham dự Army Games 2021.

Cuộc thi Đội quân văn hóa không chỉ là nơi các đội thể hiện tài năng nghệ thuật (qua các phần thi hát, múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống, thi triển lãm) mà còn là diễn đàn văn hóa đa phương, nơi kết nối tình hữu nghị, đoàn kết, với khát vọng về một thế giới hòa bình, thịnh vượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục