ASA-2 xem xét thành lập NATO của phương Nam

Đề xuất thành lập một NATO ở phương Nam của nhà lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi tại ASA-2 đã thu hút sự chú ý của dư luận.
Đề xuất thành lập một "Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương" (NATO) ở phương Nam của nhà lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi tại Hội nghị thượng đỉnh châu Phi-Nam Mỹ lần thứ hai (ASA-2) đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Ý tưởng này trước đây từng được Venezuela và nhiều nước trong khu vực đưa ra.

Tại ASA-2 được tổ chức trên đảo Margarita, Venezuela ngày 26/9 nhằm bàn biện pháp tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai khu vực, Tổng thống Kadhafi đã đề nghị thành lập một tổ chức liên kết tất cả các quốc gia Nam Mỹ và châu Phi nhằm tạo ra một diễn đàn thực sự cho phương Nam.

Tại diễn đàn này, tất cả các quốc gia trong khu vực sẽ có cơ hội tham gia tích cực trong những quyết định liên quan đến sự phát triển của mình và không đơn độc trong những quyết định đơn phương của NATO hay Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã khai mạc ASA-2 bằng tuyên bố thành lập Ngân hàng phương Nam với số vốn 20 tỷ USD để trợ giúp các nước Nam Mỹ và châu Phi.

Theo ông Chavez, các dự án xây dựng nhà máy lọc dầu và thành lập ngân hàng chung giữa hai khu vực sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị.

Với chủ đề "Thu hẹp khoảng cách, mở ra cơ hội", ASA-2 kéo dài 2 ngày sẽ thảo luận tuyên bố của hội nghị và kế hoach hành động nhằm tăng cường các cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, an ninh lương thực, thương mại, năng lượng và giáo dục.

Theo kế hoạch, sự phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng và hợp tác trong các dự án khai thác dầu mỏ chung sẽ là những vấn đề trọng tâm của hội nghị.

Trao đổi thương mại giữa Nam Mỹ và châu Phi đã tăng không ngừng trong giai đoạn 2002-2008, từ 6,3 tỷ USD lên 36,3 tỷ USD. Năm ngoái, xuất khẩu của Nam Mỹ sang châu Phi vượt 15 tỷ USD, trong khi nhập khẩu ở mức 20 tỷ USD.

Cuộc họp thượng đỉnh lần thứ nhất của ASA diễn ra năm 2006 tại Abuja, Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục