Nước sạch cho dân nghèo

AusAID tài trợ cấp nước sạch cho dân nghèo ĐBSCL

Dự án cấp nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn cho dân nghèo Đồng bằng sông Cửu Long được AusAID tài trợ 4,67 triệu đôla Australia.
Ngày 20/6, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dântỉnh Sóc Trăng đã tổng kết Dự án “Các sự lựa chọn và quyền sở hữu nướcsạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho cư dân nghèo vùng Đồng bằngsông Cửu Long” (gọi tắt là Dự án WATSAN) sau sáu năm triển khai thực hiện.

Dự án WATSAN thực hiện trên lĩnhvực cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn do Cơ quan phát triển quốctế Australia (AusAID) tài trợ với tổng kinh phí 4,67 triệu đôla Australia.

Dựán được thực hiện với sự hợp tác của hai tỉnh Cà Mau và Sóc Trăng từ năm2005 đến 2012. Mục đích của dự án là cải thiện sức khỏe và khả năng sảnxuất của người dân nghèo nông thôn thông qua cải thiện khả năng tiếp cậnnước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Dự án đã hỗ trợ các hộ nghèovà đặc biệt khó khăn tại 24 ấp, thuộc 4 huyện, thị của mỗi tỉnh.

Sau thời gian thực hiện và đánh giá tác động hiệu quả của dự áncho thấy tỷ lệ hộ có nước sạch sử dụng tại các ấp được dự án triểnkhai đã tăng từ 34% (năm 2006) lên đạt 93% vào thời điểm cuối năm 2011.

Trong tổng số trên 16.600 hộ trong vùng dự án, có 4.144 hộ đã tiếp cậnvới nguồn nước được cải thiện nhờ hỗ trợ của Dự án. Các mô hình cấp nướcthường được lựa chọn là kết nối vào hệ thống cấp nước tập trung, sửdụng bình nhựa và lu xi măng chứa nước mưa. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệsinh cũng đã tăng từ 9% (năm 2006) lên 61% vào thời điểm cuối năm 2011.

Dự án đã tạo được nhu cầu về vệ sinh môi trường trong các hộ nghèo vàcận nghèo. Đã có trên 2.020 hộ đã đầu tư xây dựng công trình vệ sinh vớihỗ trợ của dự án, ngoài ra còn có trên 5.550 hộ mặc dù không thuộc diệnnhận hỗ trợ tài chính của dự án nhưng cũng tự bỏ tiền ra xây dựng nhà vệsinh.

Các hoạt động truyền thông thay đổi hànhvi của dự án đã dẫn tới sự cải thiện trong nhận thức về ý thức bảo vệmôi trường, giữ gìn vệ sinh cá nhân, thói quen xử lý rác bảo vệ môitrường chung... hiện đã có trên 1.320 hộ đã đầu tư vào các công trình xửlý rác với sự hỗ trợ của dự án.

Theo bàChristina HTML clipboardNorthey, Phó Giám đốc tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, các công trình phần cứng do dự áncung cấp đang tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Tỷ lệ ngườisử dụng hài lòng với công trình nước và vệ sinh môi trường của Dự án là74-100%; 96-97% số công trình hiện đang được sử dụng và bảo quản tốt.Năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đượctăng cường và có thể đáp ứng một cách hiệu quả nhu cầu của người dân saukhi dự án kết thúc.

Ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao hiệu quả và ý nghĩa của Dự án do tổchức CARE Quốc tế thực hiện tại Sóc Trăng và Cà Mau.

Theo ông Trí,  dự án WATSAN phù hợp với các chính sách và ưu tiên của cấp quốc gia vàcấp tỉnh. Dự án đã góp phần giúp hai tỉnh Sóc Trăng và Cà Mau với một bộphận dân nghèo ở các ấp đặc biệt khó khăn tiến gần hơn đến những mụctiêu của chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôncũng như chương trình nông thôn mới đang được phát động ở các địaphương.../.

Trung Hiếu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục