Australia-Ấn Độ thương lượng về “bảo vật” bị đánh cắp

Ấn Độ đã yêu cầu Australia trả lại bức tượng thần Shiva được cho là bị đánh cắp từ một ngôi đền ở Ấn Độ, hiện được trưng bày tại Australia.

Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu Australia trả lại bức tượng thần Shiva được cho là bị đánh cắp từ một ngôi đền ở Ấn Độ và hiện đang được trưng bày tại Trung tâm triển lãm quốc gia Australia.

Trung tâm triển lãm quốc gia Australia mua bức tượng vào năm 2007 từ nhà buôn Subhash Kapoor ở New York.

Nhà buôn này bị cáo buộc buôn lậu đồ cổ ăn cắp và bị dẫn độ về Ấn Độ năm 2011. Hiện nhân vật này đang bị xét xử tại Ấn Độ.

Asron Freedman, quản lý phòng tranh của Kapoor đã nhận 6 tội về buôn bán tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp và xác nhận 5 triệu bức tượng đã bị lấy trộm từ một ngôi đền ở Sripuranthan.

Hiện Ấn Độ và Australia đang thảo luận việc có nên trả lại bức tượng và nếu có, sẽ trả về ngôi đền nào.

Bộ trưởng Nghệ thuật George Brandis cho biết vẫn có nghi ngờ về nguồn gốc của bức tượng và quyết định mua bức tượng này là “thiếu thận trọng.” Yêu cầu của Ấn Độ về việc trả lại bức tượng sẽ được thỏa thuận theo một hiệp định pháp lý đặc biệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục