Australia cam kết duy trì chính sách xuất khẩu than và khí đốt

Thủ tướng Albanese cho biết Chính phủ Australia sẽ làm việc với ngành khai khoáng để cắt giảm lượng khí thải nhưng không có ý định hạn chế xuất khẩu than và khí đốt.
Australia cam kết duy trì chính sách xuất khẩu than và khí đốt ảnh 1Công nhân làm việc tại mỏ than ở Datong, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/9, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cam kết với ngành công nghiệp khai khoáng rằng, dưới sự lãnh đạo của ông, Australia sẽ duy trì vị thế là quốc gia xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch hàng đầu.

Phát biểu tại một sự kiện của ngành khai khoáng, Thủ tướng Albanese cho biết Chính phủ Australia sẽ làm việc với ngành này để cắt giảm lượng khí thải nhưng không có ý định hạn chế xuất khẩu than và khí đốt.

Ngoài ra, Australia cũng sẽ tìm cách tăng cường xuất khẩu các nguồn năng lượng tái tạo thay thế như hydro, trong bối cảnh thế giới có xu hướng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Ông Albanese khẳng định Australia sẽ tiếp tục là nhà cung cấp năng lượng và tài nguyên ổn định và đáng tin cậy cho các đối tác thương mại chủ chốt, trong khi hợp tác với các quốc gia khác trong nỗ lực giảm lượng khí thải trên toàn cầu.

[Australia kích hoạt cơ chế khẩn cấp vể nguồn cung khí đốt]

Theo công ty tư vấn EnergyQuest, Australia là một trong những nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, với kỷ lục xuất khẩu 80,9 triệu tấn vào năm 2021.

Theo báo Australian Financial Review, ngành khai thác tài nguyên nước này đạt lợi nhuận kỷ lục 55 tỷ USD trong quý 2 năm nay do giá hàng hóa toàn cầu tăng cao.

Chính phủ do Công đảng của Thủ tướng Albanese đứng đầu đã phải đối mặt với những lời kêu gọi cấm xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch và phát triển các dự án mới trong lĩnh vực khai thác than, dầu và khí đốt nhằm phù hợp với chính sách khí hậu mà đảng này vạch ra.

Công đảng đã trình dự luật về khí phát thải lên Thượng viện Australia. Nếu được thông qua, dự luật sẽ đưa ra mục tiêu giảm phát thải mới, cụ thể là giảm mức phát thải năm 2030 ít nhất 43% so với năm 2005 và đưa mức phát thải về 0 vào năm 2050.

Ông Albanese cũng nhắc lại quyết tâm đưa Australia trở thành siêu cường năng lượng tái tạo; nhấn mạnh việc áp dụng công nghệ năng lượng tái tạo sẽ thu hút hàng chục tỷ USD trong lĩnh vực đầu tư cũng như tạo ra hàng trăm nghìn việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.