Số tiền mua thuốc lá cho lượng người này hàng năm lên đến hơn 1,4 triệu AUD, bìnhquân mỗi ngày khoảng 4.000 AUD.
Theo thủ lĩnh liên minh hai đảng Tự do-Quốc gia đối lập Tony Abbott, trong khiChính phủ Australia bỏ ra hàng chục triệu AUD để tuyên truyền về các tác hại củathuốc lá, thì họ lại lẳng lặng bỏ tiền ra mua thuốc cho những người tị nạn.
Phe đối lập tố cáo đây là chủ trương "kích cầu" của Chính phủ Công Đảng vớingành công nghiệp thuốc lá của nước này.
Theo chương trình của Chính phủ Australia dành cho người tị nạn thì họ có thểtham gia các chương trình giáo dục và các hoạt động trong trại giam để tích lũyđiểm số, tương đương với số tiền tối đa khoảng 50 AUD mỗi tuần.
Sau đó, họ có thể dùng điểm này để mua hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại, trong đócó thẻ điện thoại và thuốc lá./.