Australia: Du khách bị ảnh hưởng bởi bão Hamish

Ngày 8/3, Bộ trưởng dịch vụ khẩn cấp bang Queensland Neil Roberts của Australia thông báo tổng cộng 5 nghìn du khách đã phải sơ tán khỏi ba đảo Fraser, Heron và Lady Elliot do có dự báo nói rằng cơn bão nhiệt đới Hamish mạnh cấp 5 (với sức gió khoảng 120 km/ giờ), có khả năng đổ bộ vào khu vực duyên hải Đông Bắc nước này.

Ngày 8/3, Bộ trưởng dịch vụ khẩn cấp bang Queensland Neil Roberts của Australia thông báo tổng cộng 5 nghìn du khách đã phải sơ tán khỏi ba đảo Fraser, Heron và Lady Elliot do có dự báo nói rằng cơn bão nhiệt đới Hamish mạnh cấp 5 (với sức gió khoảng 120 km/ giờ), có khả năng đổ bộ vào khu vực duyên hải Đông Bắc nước này.

Đảo Fraser, một trong các địa điểm du lịch nổi tiếng của Australia và là di sản thế giới, phải sơ tán nhiều du khách nhất, với 3.000 người.

Nhà chức trách bang Queensland đã ban hành lệnh sơ tán nói trên khi cơ quan khí tượng cảnh báo hướng di chuyển của cơn bão này hiện chưa rõ ràng. Bão có thể đảo chiều khi đổ bộ vào đất liền và gây thiệt hại nặng nề.

Nhà chức trách bang Queensland cảnh báo nếu đổ bộ vào đất liền, bão Hamish có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn mức 500 triệu USD do cơn bão Larry gây ra hồi năm 2006.

Cũng do bão, tại châu Âu, gió với tốc độ lên tới 130 km/h ở Áo đã làm đổ nhiều cây khiến nhiều đường dây điện bị đứt, làm mất điện khoảng 4.000 ngôi nhà dân trong ngày 7/3. Công việc sửa chữa các đường dây điện vẫn đang tiếp tục.

Trong khi đó, thời tiết ấm lên một chút đã khiến tuyết lở tại nhiều vùng núi phía Bắc Italy cuốn theo 4 du khách, khiến 1 người thiệt mạng.

Tại vùng núi Alps thuộc nước Pháp, 3 người đã thiệt mạng do những khối tuyết lớn bị lở. Thi thể các nạn nhân đã được nhân viên cứu hộ nhanh chóng tìm thấy nhờ những thiết bị đặc biệt được lắp đặt phòng trường hợp bị tuyết vùi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục