Australia hỗ trợ đào tạo người lao động tìm hiểu về xuất khẩu

Chính phủ Australia sẽ cung cấp 2,45 triệu AUD trong vòng hai năm hỗ trợ đào tạo người lao động và chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giúp họ học cách tiếp cận thị trường.
Australia hỗ trợ đào tạo người lao động tìm hiểu về xuất khẩu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Australian)

Ngày 26/10, Bộ trưởng Đầu tư và thương mại Australia Andrew Robb đã phát động một chương trình nhằm cung cấp cho các nhà xuất khẩu mới ở nước này các kỹ năng cần thiết để tận dụng cơ hội mà các thỏa thuận thương mại mới đem lại.

Với chương trình mới này, Chính phủ Australia sẽ cung cấp 2,45 triệu AUD (hơn 1,76 triệu USD) trong vòng hai năm hỗ trợ đào tạo người lao động và chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giúp họ hiểu rõ hơn về xuất khẩu, học cách tiếp cận thị trường cũng như tận dụng lợi thế của các thỏa thuận thương mại mà nước này mới ký với các đối tác thương mại lớn nhất của mình ở châu Á là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Robb nêu rõ Australia đã đàm phán để ký được các Thỏa thuận tự do thương mại (FTA) với ba đối tác châu Á trên, nhưng các thỏa thuận này sẽ không phát huy hiệu quả nếu các doanh nghiệp không nhanh chóng nắm bắt các cơ hội mở ra trong khu vực xung quanh.

Ông cho biết cùng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), việc ký kết các thỏa thuận thương mại với châu Á là phần chính trong chiến lược của Chính phủ Australia nhằm thúc đẩy việc làm, tăng trưởng và đổi mới trong thời kỳ hậu khai khoáng hiện nay. Kinh tế Australia trước đây dựa chủ yếu vào khai thác mỏ, nhưng nay ngành này giảm sút nhiều do nhu cầu và giá trên thế giới giảm mạnh.

Theo Bộ trưởng Robb, ba nước châu Á mà Australia vừa ký FTA nói trên chiếm tới 62% tổng xuất khẩu hàng hóa của nước này, nhưng đây cũng là một cơ hội lớn để mở rộng sự tham gia của Australia vào các thị trường này, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ.

Ông nhấn mạnh một trong những mục tiêu của Australia là tăng số doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan đến xuất khẩu.

Chương trình mới này là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Australia nhằm hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về những cơ hội kinh doanh mới mà các thỏa thuận thương mại đem lại với nguồn ngân sách dự trù dành cho các hoạt động này là 24,6 triệu AUD (hơn 17,7 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục